Bóng đá Việt Nam

Hà Nội chối từ Hùng Dũng lên ĐTQG: Khi đội bầu Hiển vuốt mặt thầy Park

Bộ phận y tế của CLB Hà Nội khuyến cáo HLV Park Hang Seo không nên gọi Đỗ Hùng Dũng vào lúc này.

Có 2 câu chuyện có thể “đọc” được từ những thông tin (không phải thông cáo báo chí) mà phía CLB Hà Nội đã “bắn” ra ngoài cho giới truyền thông.

Một là, họ phát đi thông báo “ngầm”, Hà Nội FC không muốn Đỗ Hùng Dũng lêp tập trung ĐTQG. Cụ thể, đội bóng Thủ đô đưa ra những phân tích chuyên môn của chuyên gia Kim Kwang Jae và các bác sĩ chuyên sâu về cơ xương khớp đến từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Thể thao…

CLB Hà Nội dẫn lời ông Kim Kwang Jae về chuyện cơ xương khớp của Hùng Dũng còn rất yếu. Cầu thủ này cần ý thức được việc phòng tránh chấn thương chứ không phải chữa trị chấn thương.

Lời khuyên được đưa ra: Hùng Dũng cần 1 tháng để tập luyện, theo dõi theo giáo án hiện tại.

Câu chuyện thứ 2, từ những thông tin của CLB Hà Nội, người ta có cảm giác, đội bóng này không tin tưởng bộ phận y tế của ĐT Việt Nam hiện tại. Cho nên, họ không muốn “bàn giao”  Đỗ Hùng Dũng khi cầu thủ này đang đi đúng giáo án và phục hồi tốt. Rất nhiều người ủng hộ quan điểm “giữ người” của Hà Nội FC.

HLV Park Hang Seo đang ngóng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

Nguyên do, Hà Nội FC từng bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi các cầu thủ lên thi đấu ĐTQG và dính phải những chấn thương nặng. Điển hình nhất là trường hợp Đoàn Văn Hậu sắp phải đi Hàn Quốc mổ. Đình Trọng cũng phải vật vạ sau vài ca mổ và cho đến nay, trung vệ này vẫn đối mặt với những rủi ro lớn.

Câu chuyện của Hùng Dũng 2 mặt nhưng lại có 1 vấn đề, đấy là vấn nạn chấn thương ở ĐTQG đang trở thành một câu chuyện vô cùng nhạy cảm.

HLV Park Hang Seo đã và đang đối diện với những áp lực khi nhiều học trò của ông thay nhau vào bệnh viện. Hoặc nhà cầm quân người Hàn đứng trước những hoài nghi, vì thành tích mà bất chấp chấn thương của các cầu thủ.

Trên sóng truyền hình quốc gia, ông Park từng bày tỏ: “Tôi không tự mình đưa ra các quyết sử dụng cầu thủ. Tôi luôn lắng nghe tư vấn của các bác sĩ, lắng nghe tâm tư và mong muốn ra sân của các cầu thủ và đánh giá thực tế. Tôi không vì mục tiêu cá nhân mà mạo hiểm với chấn thương và tương lai của các cầu thủ”.

Hà Nội FC cùng với HAGL là 2 trong số những đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho ĐTQG. Và hai đội bóng này đều có nhiều “bệnh binh” nhất trong các đợt triệu tập. Nếu đội của bầu Hiển có Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung thay nhau dính chấn thương thì bầu Đức có Tuấn Anh, Minh Vương, Xuân Trường…

Hà Nội đã lên tiếng như một hành động bảo vệ “gà nhà”. Đấy được xem là một hành động đáng ngợi khen. Tin rằng, nó cũng nhận sự ủng hộ của mình nhiều người bởi Đỗ Hùng Dũng hay các tuyển thủ khác đều cần có những giải pháp chữa trị chấn thương tốt nhất, mà đôi khi bộ phận y tế ở ĐTQG không “mát tay” như CLB.

Đội bóng của bầu Hiển “vuốt mặt” thầy Park, đấy là một cái vuốt mặt đáng yêu, chứ không phải nặng nề hay đao to búa lớn như nhiều người tưởng tượng.

Nhật Thị