Sự kiện

Hà Nội: Sau đám cháy lớn, lộ nhiều bãi xe, quán xá "mọc" la liệt trên khu đất vàng

Sau khi đám cháy xảy ra đêm 26/11 tại khu đất dự án Nam Trung Yên, Hà Nội theo ghi nhận của PV tại nơi đây có hàng loạt điểm trông giữ xe, dịch vụ sửa chữa, quán xá,... "mọc" lên la liệt gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng hàng loạt bãi xe, quán xá, kho xưởng vẫn đua nhau "mọc" lên tại nhiều khu đất dự án tại Khu đô thị Nam Trung Yên thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Được biết, những khu đất dự án tại đây được UBND thành phố Hà Nội giao cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Handico quản lý.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại khu vực này, hàng ngàn m2 đất của các dự án bị chia lẻ, xé nhỏ thành các điểm trông giữ xe, dịch vụ sửa chữa, quán xá,... Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Dưới đây là một vài hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực Nam Trung Yên - Hà Nội:

Tại khu đất vàng Nam Trung Yên, Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ xe, dịch vụ sửa chữa, quán xá,... mọc lên la liệt gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

Không những thế, các bãi đỗ xe, quán ăn,... trái phép này còn gây mất mỹ quan đô thị, xả rác thải bừa bãi làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống của người dân khu vực này.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lai Mạnh Tiến, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa cho biết: "Những quán ăn, kho xưởng, bãi gửi xe,... trên diện tích đất dự án bỏ hoang cần được dẹp bỏ sớm nhất có thể. Diện tích đất dự án đó là của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) quản lý. Sự xuất hiện của những quán ăn, kho xưởng, bãi gửi xe,... làm mất mỹ quan đô thị, tác động xấu tới môi trường và đời sống của người dân".

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ 1/8/2016 đã nêu rõ:

Điều 14. Xử phạt các hành vi vi phạm về xây dựng bến xe, bãi để xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ

  1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
  2. a) Xây dựng hoặc thành lập bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ không theo quy hoạch hoặc không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  3. b) Xây dựng bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, không theo đúng thiết kế đã được duyệt.
  4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
  5. a) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này còn buộc phải tháo dỡ công trình trái phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Nguyễn Lâm - Hữu Thắng