Sự kiện

Hà Nội: Phong tỏa, phun khử trùng khu vực nơi bệnh nhân 266 cư trú

Sau khi phát hiện ca nhiễm 266 dương tính với COVID-19, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã lập chốt phong tỏa, cách ly đồng thời phun khử khuẩn khu vực cư trú của bệnh nhân này tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Chiều 14/4, Bộ y tế công bố ca nhiễm 266 là chị L. M. H (SN 1984, trú tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội). Bệnh nhân từng có thời gian đi chăm mẹ tại Bệnh viện Bạch Mai. Cụ thể, trong thời gian chăm mẹ đẻ là bà H.T.N (61 tuổi, quê xã An Lão, Bình Lục, Hà Nam) điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 8 - 10/3 đã nhiều lần sử dụng dịch vụ căng tin của Bệnh viện.

Từ ngày 30/3 - 13/4, bệnh nhân thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 12/4, Trung tâm y tế huyện Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm và ngày 14/3 cho kết quả dương tính với COVID-19.

Theo ghi nhận PV, sáng 15/4, đường vào thôn đã được phong tỏa nhằm để lực lượng chức năng phát hiện sớm nhất người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Tất cả những người di chuyển tới khu vực đều được các chiến sĩ hướng dẫn quay trở lại về nhà.

Nếu chuyển đồ, phải gọi điện cho người thân để lực lượng chức năng chuyển giúp.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Dân, phó Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến thông tin, sau khi có ca bệnh, địa phương đã tiến hành khoanh vùng 3 vòng kiểm soát và bố trí 10 chốt để phòng chống dịch

Trong đó, gồm 6 chốt là lực lượng của xã gồm dân quân, hội phụ nữ, thanh niên... làm nhiệm vụ tại thôn Đông Cứu, đặc biệt, là chốt tại khu vực nhà nơi bệnh nhân này sinh sống. Còn 4 chốt khác, chủ yếu là lực lượng của huyện đảm bảo việc chốt chặn vòng ngoài.

Lực lượng phản ứng nhanh của xã tiến hành phun khử khuẩn, phòng chống dịch COVID-19.

Dù khoác máy phun phòng dịch loại nhỏ hay máy phun công suất lớn nặng hơn 20kg, bác Đỗ Văn Duy (người dân tại xã Dũng Tiến) tuy đã 65 tuổi nhưng vẫn tình nguyện tham gia hoạt động phòng dịch của địa phương.

Anh Nguyễn Văn Khang, cán bộ thú y xã, đang tiến hành phun khử khuẩn cho biết: "Là một người thường xuyên hoạt động dường như tất cả những bệnh dịch trên địa bàn, trước tiên làm gì tôi luôn tìm hiểu kỹ về nó để yên tâm trong công việc. Tham gia như này cũng có chút lo lắng chứ, nhưng dẫu biết, chiến đấu với COVID-19 có gian nan mà khó kiểm soát, tuy nhiên, vì cộng đồng tôi luôn sẵn sàng tình nguyện tham gia, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”.

Tất cả những người tham gia chống dịch, phun khử khuẩn đều được trang bị bảo hộ cẩn thận theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, cơ quan y tế phối hợp với các cơ quan chức năng, đia phương tiếp tục tiến hành rà soát, xác minh những người tiếp xúc, người liên quan đến trường hợp người nhiễm bệnh.

Hành động ấm áp khi nhận thấy được sự vất vả của lực lượng chống dịch, ông Phạm Văn Phàm chủ động, tự bỏ tiền mua hàng chục thùng nước lọc tiếp tế cho lực lượng tại các chốt, ông Phàm vui vẻ cho biết : "Giai đoạn này, những chiến sĩ ở đây là những người vất vả nhất, tôi thì có gì đâu, có thùng nước chuyển đến cho mọi người, mong sao chung tay sớm đẩy lùi được bệnh dịch để xóm làng lại trở về yên bình như xưa."

Tại khu vực nhà bệnh nhân sinh sống được xác định có 12 hộ dân cư trong xóm với khoảng 48 người bao gồm 30 F1, 60 F2 và 50 F3 đã được lập chốt cách ly cứng, không cho những người dân sinh sống trong khu vực này được ra ngoài. Chính quyền đã động viên mọi người yên tâm, bởi hiện địa phương vẫn làm tốt công tác phòng dịch như ban chỉ đạo đã đặt ra.