Sự kiện

Hà Nội: Phong tỏa một ngõ thuộc quận Nam Từ Liêm

Ngày 12/7, lực lượng chức năng đã phong tỏa ngõ 11 Tân Mỹ (Nam Từ Liêm) do có liên quan đến Covid-19

Theo ghi nhận của PV chiều 12/7, tại ngõ 11 Tân Mỹ thuộc tổ dân phố số 15 (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành dựng hàng rào phong toả do liên quan ca mắc Covid-19. 

Đây là ca mắc Covid-19 đến từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 4/7

Do đa số người dân đều đóng cửa nhà nên sau khi lập chốt cách ly, lực lượng chức năng đi đến cửa từng nhà để gửi giấy khai báo y tế và thông báo người dân đi xét nghiệm

Lực lượng y tế phải đứng từ xa để đảm bảo an toàn

Được biết, Trung tâm Y tế quận và phường Mỹ Đình 1 đã khẩn trương điều tra, truy vết và xác định được 10 F1, chuyển cách ly tại huyện Thanh Trì. 

Trong vòng khoảng 15 phút, người dân khai báo y tế xong sẽ nộp lại cho lực lượng y tế rồi di chuyển đến khu vực xét nghiệm nhanh.

Người dân tiếp tế nhu yếu phẩm cho người bên trong khu cách ly phải tuân thủ quy định đưa qua hàng rào

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng của quận, phường thực hiện nghiêm và giám sát chặt chẽ các trường hợp F1, F2 và khu vực phong tỏa

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4 đến ngày 12/7, Hà Nội có tổng 319 ca, trong đó 258 ca thuộc các chùm ca bệnh đã được kiểm soát, 61 ca mắc từ ngày 5/7.