Sự kiện

Hà Nội: Phong tỏa chợ Xanh Văn Quán

Ngày 25/5, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa chung cư CT3B và chợ Xanh ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội) vì liên quan đến dịch Covid-19.

Ngày 25/5, CDC Hà Nội báo cáo Hà Nội ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có bệnh nhân T.T.T.H, nữ, sinh năm 1975, sinh sống tại khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông. Bệnh nhân làm việc tại tầng 5 Tòa nhà T&T và là F1 của BN5243, được TTYT Hà Đông lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm ngày 24/5. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa chung cư CT3B và chợ Xanh ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội).

Ghi nhận của PV tại chợ Xanh Văn Quán, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng rào, đặt biển cách ly khu vực này.

Toàn bộ khu vực chợ được nhân viên Y tế phun khử khuẩn đảm bảo phòng chống, dịch.

Những người đang có mặt bên trong chợ tỏ vẻ lo lắng sau khi có thông tin tạm phong tỏa chợ.

   Các tiểu thương tranh thủ dọn dẹp, tuân thủ việc đóng cửa phòng dịch.

 

 Những tiểu thương ở bên trong chợ sáng nay đều phải khai báo cho lực lượng chức năng trước khi ra khỏi chợ.

Trong sáng cùng ngày, các nhân viên y tế đã có mặt tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ tiểu thương tại chợ để đảm bảo công tác truy vết, phòng, chống dịch.