An ninh - Hình sự

Hà Nội: Phá đường dây đánh bạc qua game hàng ngàn tỉ, khởi tố 56 đối tượng

Ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố Phí Văn Huấn trú quận Cầu Giấy và 55 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game "đế chế" với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó Công an quận Cầu Giấy cho biết, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế…) để đánh bạc, qua trang mạng trực tuyến Powgs.com với hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài với giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) bằng thủ đoạn thành lập Công ty cổ phần EGOLD Việt Nam nhưng Huấn không kinh doanh mà để che giấu cho việc điều hành đường dây đánh bạc trên trang web Powgs.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng.

Sau đó, Huấn thuê 16 nhân viên chịu trách nhiệm kỹ thuật, quản lý và phụ trách các đại lý để đổi tiền ảo cho các game thủ trên cả nước đánh bạc. Để vận hành đường dây, Huấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên và tổ chức đại lý các cấp: cấp 1, cấp 2...

Thông qua trang web trên, nhóm của Huấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược online qua trò chơi điện tử đế chế. Để tham gia, người chơi phải lập tài khoản trên trang web này và mua tiền ảo từ các đại lý do Huấn lập ra. Hình thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, tiền ảo sau khi chơi thắng có thể quy đổi ra tiền thật.

Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu máy tính của ổ nhóm phạm tội trong 12 tháng và phát hiện 350.000 tài khoản đăng ký tham gia mạng lưới cờ bạc. Trong đó xác định từ tháng 7 đến tháng 9/2019, đường dây của ông trùm sinh năm 1981 đã giao dịch phi pháp khoảng 1.158 tỷ đồng.

Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống lên tới 356.278 tài khoản. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thu giữ tang vật với hàng trăm máy tính, điện thoại.

Công an quận Cầu Giấy và lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng vụ án.