Xã hội

Hà Nội: Nhiều học sinh trường Pascal nhập viện sau bữa ăn trưa

Sau bữa ăn trưa và ăn nhẹ, khoảng 50 em học sinh trường Tiểu học – THCS Pascal có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn.

Chiều 16/4, báo VTC News đưa tin, nhân viên văn phòng trường Tiểu học – THCS Pascal cho biết, đoàn kiểm tra y tế của quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang về trường để xác nhận và kiểm tra thông tin nhiều học sinh trong trường có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Song, hiện tại vẫn chưa có kết quả chính thức.

Được biết, có khoảng 50 em học sinh phải nghỉ học. Phần lớn các em đều có những biểu hiện như tiêu chảy, nôn… Cá biệt vài em bị sốt cao phải nhập viện điều trị.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS Pascal cho biết, trưa 15/4, học sinh ăn cá ba sa chiên bơ, trứng chưng non, bắp cải xào, canh cải nấu thịt, tráng miệng ổi. Buổi chiều các em ăn chè đậu xanh và bánh Nabati.

"Buổi sáng học sinh đến lớp đều không có biểu hiện gì, chỉ có một trường hợp kêu đau bụng. Sau khi ăn bữa trưa và ăn nhẹ buổi chiều thì một số em có biểu hiện đau bụng, buồn ói, mệt mỏi. Một số thầy cô giáo của trường cũng có biểu hiện tương tự" - bà Nhàn nói.

Sau khi sự việc xảy ra, trường đã gửi mẫu thực phẩm đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân, song các đơn vị đều từ chối. Tuy nhiên đơn vị này không báo cáo chính quyền địa phương.

Được biết, trường Tiểu học - THCS Pascal có chung khuôn viên với trường Newton 

Đến gần trưa 16/4, sau khi nhận được thông tin phản ánh, đại diện Trạm y tế phường Cổ Nhuế 1 đã có mặt tại Trường Pascal để điều tra dịch tễ và yêu cầu nhà trường giữ nguyên các mẫu thực phẩm để cơ quan chức năng của TP.Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm đến làm việc.

Theo đại diện Trạm y tế phường Cổ Nhuế 1, ngoài Trường Pascal thì Trường Newton cũng có biểu hiện tương tự. Trạm y tế đã báo cáo thành phố và quận để làm rõ nguyên nhân.

Thông tin trên Tạp chí Thương trường và Doanh nghiệp, trường Tiểu học - THCS Pascal có chung khuôn viên với trường Newton tại TH2 khu đô thị mới phường Cổ Nhuế 1. Song song trong một khuôn viên, 2 trường được giới thiệu hoạt động độc lập, riêng biệt về đội ngũ cán bộ giáo viên cũng như phương pháp giảng dạy nhưng dùng chung tất cả mọi tiện ích.

Hiện, nguyên nhân chính xác vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Han (T/h)