Sự kiện

Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu đóng cửa phòng Covid-19

Do ảnh hưởng của của dịch Covid-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn Thủ đô đã chủ động nghỉ bán, chung tay phòng dịch.

Ghi nhận của PV tại các quán nhậu trên địa bàn TP. Hà Nội, rất nhiều cửa hàng, quán đã đóng cửa, nghỉ bán. Một số quán mở cửa chỉ cầm chừng trong không khí ảm đạm với lượng khách vắng vẻ.

Quán bia lớn tại đường Trần Thái Tông đã tạm thời đóng cửa.

Bên trong quán không còn bóng người, ngoài các nhân viên bảo vệ.

Vừa qua, tại Hà Nội đã xuất hiện những ca bệnh mắc ngoài cộng đồng và di chuyển đi nhiều nơi, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Theo nhận định của các chuyên gia thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận những ca mắc mới trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Do đó, tâm lý chung đảm bảo an toàn, nhà hàng đã đóng cửa, tạm nghỉ.

Quán bia Hải Xồm nằm trên đường Trần Thái Tông vẫn đang mở cửa đón khách, tuy nhiên lượng khách rất vắng vẻ so với những ngày bình thường.

Cả quán rộng lớn chỉ có vài vị khách.

Theo như quản lý của quán bia này cho hay, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, lượng khách đến quán đã giảm đi rất nhiều. Cũng là thời điểm cận kề Tết, nên quán đã quyết định sẽ đóng cửa tạm thời từ ngày hôm nay.

Tương tự quán bia Hải Xồm, quán bia Thu Hằng nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc cũng vắng vẻ khách, không khí ảm đảm. Theo chia sẻ một nhân viên bảo vệ quán này cho hay, do lượng khách vắng vẻ nên quán bia đã cho nghỉ hơn nửa nhân viên của quán để về quê ăn Tết.

Cũng do dịch Covid-19, hàng loạt các quán massage, karaoke đã chính thức dừng hoạt động.

Thành Nam