Hồ sơ điều tra

Hà Nội: Nguồn cơn nào khiến nam sinh Bách Khoa trở thành hung thủ giết người?

Cho rằng chính anh H. là người rêu rao, nói xấu mình nên mới bị bạn bè xa lánh, nam sinh trường Đại học Bách Khoa phút chốc hóa kẻ giết người khi thủ dao đến trường tìm bạn trả thù.

Một ngày giữa tháng 8/2020, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Đồng Vũ Anh (SN 1990, trú tại xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, phiên xử không được diễn ra theo đúng kế hoạch do bị hại là anh Nguyễn Tiến H. (SN 1990, ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) vắng mặt.

Nhìn vào cáo trạng truy tố của VKSND TP.Hà Nội mới hay, trước khi gây án, Đồng Vũ Anh từng là sinh viên của trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Nạn nhân trong vụ án cũng chính là đồng môn với bị cáo.

Quá trình học tập, Vũ Anh cho rằng anh H. là người loan tin nói xấu Vũ Anh ghen tuông, thù tình… khiến bạn bè xa lánh Anh. Đó cũng là lý do khiến nam sinh viên nuôi ý định trả thù anh H..

Do điều kiện sức khỏe, học hết năm thứ nhất, Vũ Anh xin bảo lưu kết quả học tập và quay về nhà ở Hải Dương.

Trong thời gian này, Vũ Anh vẫn không quên mối thù ngày trước với bạn học và cho rằng chính anh H. là nguyên nhân dẫn đến việc Vũ Anh bị bạn bè xa lánh, hiểu lầm.

Để “xả” cơn bực tức, Vũ Anh đã sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau nhắn tin đến số máy anh H. và bạn bè với nội dung chửi bới và đe dọa sẽ giết anh H..

Vào 10h ngày 27/2/2012, Vũ Anh đến trường đại học Bách Khoa và đăng nhập vào trang web của nhà trường để xem thông tin, thời gian học của anh H. Sau khi nắm được thông tin, giờ giấc tan học của nạn nhân, Vũ Anh lên tầng 4 nhà Tại chức chờ anh H. tan học.

Khi đi, Vũ Anh mang theo 01 con dao (loại dao gọt hoa quả), đội mũ, đeo khẩu trang bịt kín mặt ngồi chờ, tìm cơ hội sát hại đồng môn.

Đến khoảng 11h30, anh H. tan học, khi vừa thấy nạn nhân bước ra khỏi lớp, Vũ Anh áp sát, dùng dao đâm 01 nhát trúng cổ anh H.. Hai bên giằng co một hồi ở cầu thang, anh H. nhận ra thủ phạm không ai khác chính là Vũ Anh, đồng thời kêu lên “Á, cái thằng này”.

Vũ Anh định cầm dao lên đâm tiếp nhưng anh H. chạy thoát. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong nhưng bị thương tích tỷ lệ 13%.

Sau khi phạm tội, Vũ Anh bỏ trốn đến ngày 30/8/2012 thì bị công an bắt giữ.

Cũng theo hồ sơ tố tụng, quá trình điều tra vụ án, Đồng Vũ Anh có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Biên bản giám định pháp y tâm thần kết luận: “Bị can Đồng Vũ Anh bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Do bệnh lý, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bị hạn chế, cần được điều trị bắt buộc”…. “Đến nay, bệnh lý của Vũ Anh ở giai đoạn ổn định. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Do bị hại vắng mặt nên phiên xử phải trì hoãn. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được TAND TP.Hà Nội ấn định lại sau.