Dân sinh

Hà Nội: Người dân ngột ngạt dưới ánh nắng gay gắt gần 40 độ C

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt gần 40 độ C, người dân Hà Nội tìm mọi biện pháp tránh nắng khi phải di chuyển trên đường.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 5/6, nhiệt độ tại khu vực phía Bắc đặc biệt là Hà Nội sẽ dao động cao từ 35-37 độ C. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, nắng nóng gay gắt khiến nền nhiệt ngoài trời cao nhất ở Hà Nội lên đến gần 40 độ C.

Nhiệt độ ngoài trời lúc 12h đến 14h có thế dao động đến 39 và 40 độ C.

Trước ánh nắng gay gắt khiến hầu hết người đi đường đều mặc đồ bảo hộ kín nhằm chống chọi với nắng nóng.

Nhiều người đi đường đeo thêm găng tay bảo vệ da tay không bị bỏng rát, đồng thời giảm bớt cảm giác khó chịu.

Áo khoác, khẩu trang, kính mắt, váy chống nắng… là những món đồ bất ly thân với nhiều người.

Dưới ánh nắng gay gắt, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường.

Người lao động vận chuyển hàng giữa thời tiết nắng nóng.

Nhiều người tham gia giao thông lựa chọn đi vào những bóng râm.

Người bán hàng rong tìm khu vực bóng mát để nghỉ ngơi sau nửa ngày rong ruổi.

Những tài xế xe ôm chọn nơi gầm cầu khuất ánh nắng để chợp mắt trong lúc chờ khách.

Trước nắng nóng gay gắt, nhiều người dân lựa chọn các phương tiện công cộng để di chuyển.

Theo dự báo, riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay đến ngày 11/6 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, chủ yếu từ chiều tối đến đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.