Môi trường

Hà Nội mù mịt do ô nhiễm không khí mức độ cao

Ngày 16/11, bầu không khí ở Hà Nội trở nên mù mịt bởi ô nhiễm ở mức độ cao, không khí ngột ngạt khiến nhiều người khó chịu.

Ghi nhận của Người Đưa Tin vào chiều 16/11, tại các địa bàn như: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai… không khí trở nên mù mịt, ngột ngạt khác hẳn ngày thường.

Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Hà Nội chuyển biến. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) cao nhất đo được đến thời điểm hơn 13h tại khu vực Kim Liên (quận Đống Đa) ở mức 186 và có xu hướng tăng cao lên mức nguy hại.

Trong khoảng thời gian từ 11h đến 13h30, có 5/9 khu vực chỉ số AQI màu đỏ - mức xấu; các khu vực còn lại màu cam - mức kém. Trong đó, những khu vực có chỉ số AQI ở mức xấu, gây hại cho sức khỏe là: Kim Liên 186, Thành Công 178, Mỹ Đình 167, Phạm Văn Đồng 162 và Chi cục Bảo vệ môi trường là 152.

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết, khi chất lượng không khí ở mức xấu, nhóm người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe nên tránh hoạt động ngoài trời.

Nguyên nhân dẫn đến chất lượng không khí ở Hà Nội suy giảm mạnh trong 2 ngày qua chủ yếu do khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, công trình xây dựng, sản xuất tại các làng nghề... không khuếch tán được mà bị đẩy xuống thấp, kết hợp sương mù làm gia tăng ô nhiễm không khí.

Không khí ngột ngạt khiến người đi đường khó chịu

Không khí mù mịt tại khu vực đường Nguyễn Trãi hướng về Ngã Tư Sở.

Đường Nguyễn Lương Bằng

Đường Tây Sơn.

Sông Tô Lịch khu vực gần Ngã Tư Sở.

Phố Chùa Bộc.

Chi cục Bảo vệ môi trường khuyến cáo, người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí tại các trang công bố chất lượng không khí của cơ quan nhà nước, để biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp phòng, chống kịp thời (Ảnh tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân).