Bất động sản

Hà Nội: Kiểm tra việc thi công dự án có dấu hiệu bất thường

Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội cho biết, sẽ kiểm tra ngay và làm việc lại với nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát thi công.

Những ngày qua, đoạn đường trục xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội) dài 2km đang được cải tạo, nâng cấp. Theo QĐ Số 519/QĐ-QLDA ngày 12/10/2022 do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Tín phê duyệt  trúng gói thầu số 8 toàn bộ phần xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã Tự Nhiên dài 2km (đoạn ngã ba chợ đến đường liên xã Hồng Vân - Tự Nhiên - Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội) với tổng giá trị 53.874.226.374 đồng (gần 54 tỷ đồng). 

Được biết theo yêu cầu các hạng mục cần hoàn thiện bao gồm: nền mặt đường, hè đường, thoát nước, cây xanh; kè nền đường, điện chiếu sáng và tổ chức giao thông. Có mặt tại dự án, phóng viên ghi nhận nhà thầu đang tiến hành thi công một số hạng mục: nền mặt đường, hè đường thoát nước và kè nền đường. Hiện phần hè đường thoát nước gần như đã hoàn thiện, công nhân đang hoàn thiện từng phần kè nền đường và lu lèn mặt đường khu vực gần ngã ba chợ.

Các hạng mục nền mặt đường, hè đường, thoát nước, cây xanh; kè nền đường, điện chiếu sáng và tổ chức giao thông.

Tuy nhiên, theo thông tin từ người dân, hiện việc thi công đang có nhiều vấn đề đáng lo ngại. Cụ thể, một số hạng mục đang thi công như lát mái kè nghiêng bằng thủ công đang bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo thiết kế, mái taluy được công nhân xây thủ công, nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại dự án, phần xây này công nhân chỉ xếp đá hộc theo chiều của mái taluy và sử dụng rất ít vữa kết nối mạch. Thậm chí có những đoạn thi công, công nhân xếp trước đá hộc kín mái taluy rồi chỉ hoàn thiện mạch vữa phía bề mặt.

Công nhân xếp đá hộc lên mái taluy rồi  phủ 1 lớp vữa bên trên. 

Tại khu vực gần ngã ba chợ, đơn vị thi công đang dùng máy lu để lu lèn phần cấp phối đá dăm cho phần mặt đường mở rộng. PV ghi nhận dọc chiều dài tuyến đang lu lèn tồn tại nhiều chất thải xây dựng, đặc biệt là phần đường giáp với kè ta luy. Theo như bản vẽ được phê duyệt, phần san lấp mở rộng nền đường này phải dùng bù bằng cát K95.

Một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế cho biết, việc thi công không đúng thiết kế là điều rất nguy hiểm. Bởi đơn vị thiết kế đã tính toán đúng và đủ cho dự án nhằm đảm bảo tính thực dụng, hiệu quả cũng như an toàn của dự án khi đi vào sử dụng. Việc thi công sai thiết kế hoặc thay thế vật liệu trong quá trình thi công cần sớm được làm rõ để đảm bảo chất lượng và khối lượng của công trình theo đúng thiết kế được duyệt.

Chiều ngày 3/11, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Tín cho biết, theo thiết kế lát mái dốc bằng đá hộc và đắp phần trong kè bằng cát k95, tất cả các hạng mục thi công đều có tư vấn giám sát quản lý hiện trường. "Việc xây kè, lát mát kè thì bắt buộc phải có vữa để liên kết", ông Tuấn khẳng định.

Liên quan đến câu hỏi do PV đặt ra rằng liệu thi công lát mái dốc bằng đá hộc sử dụng rất ít vữa kết nối mạch co đảm bảo thiết kế thi công hay không, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Tín khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm việc lại với nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát để xem xét đánh giá công trường thi công. Theo đó, công việc đảm bảo chất lượng thì sẽ tiến hành nghiệm thu, còn đối với việc thi công không đảm bảo phần mái kè thì sẽ yêu cầu dỡ ra thực hiện lại".

Còn phần cát có phế liệu ở trong sẽ không đảm bảo được. Những phần này tư vấn giám sát ở hiện trường sẽ yêu cầu dọn hết 100%. "Thời điểm PV ghi nhận hoặc là đơn vị chưa dọn đi", ông Tuấn nói.

Tuy nhiên sau khi PV quay lại công trường, ghi nhận tại công trường thì chỉ có lác đác vài tốp thợ đang làm việc. Còn lại cả công trường không có người của đơn vị tư vấn giám sát. "Sáng thì có thấy người bên tư vấn giám sát có mặt tại đây, nhưng được 1 lúc buổi sáng thì đi đâu đến giờ không thấy", một công nhân chia sẻ.

 

Nhóm PV