Sự kiện

Hà Nội: Hết thời gian đặt cọc, chưa thấy ai tham gia đấu giá 2 cây sưa trăm tỷ

Theo dự kiến ngày 4/7, tại trụ sở UBND xã Hoà Chính sẽ tiến hành đấu giá 2 cây sưa trăm tỷ nhưng đến thời điểm hiện tại, đã hết thời gian đặt cọc nhưng vẫn chưa có cá nhân hay doanh nghiệp đặt cọc để tham gia đấu giá.

Dự kiến, ngày 4/7, cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) sẽ tiến hành đấu giá 2 cây sưa nằm trong khuôn viên chùa tại trụ sở UBND xã Hoà Chính.

Nhưng đến nay, chưa có một doanh nghiệp hay cá nhân nào tiến hành đặt cọc theo quy định đấu giá.

Cụ thể, theo quy định đấu giá, các doanh nghiệp hay cá nhân muốn tham giá đấu giá sẽ tiến hành đặt cọc để tham gia đấu giá. Về thời hạn nhận đặt cọc sẽ đến cuối ngày 2/7, nhưng tính đến thời điểm hiện tại chưa có cá nhân hay doanh nghiệp nào đặt cọc.

Vẫn chưa có cá nhân hay doanh nghiệp nào đặt cọc tham gia đấu giá 2 cây sưa.

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Ngợi – Chi hội trưởng Người cao tuổi cho biết: “Trước đó, đã có người đến hỏi và tham gia đấu giá 2 cây sưa, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chưa có ai chịu đặt cọc để tiến hành đấu giá 2 cây sưa này mặc dù hạn đặt cọc là ngày 2/7”.

Liên quan đến việc này, ông Vũ Văn Tuyến trưởng thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính xác nhận: “Đến thời điểm hiện tại chưa có ai tiến hành đặt cọc để tham gia đấu giá 2 cây sưa này, hiện đang liên hệ với trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Hà Nội nhưng chưa có phản hồi”.

Trước đó ngày 27/1, dân làng Phụ Chính đã quyết định chặt hạ cây sưa trong làng với sự đồng ý của UBND huyện Chương Mỹ. Sau khi chặt hạ, gỗ sưa được đem bảo quản trong thùng xe container do ở thời điểm đó chưa được giá.

Sau 5 tháng bảo quản trong thùng, Trưởng thôn Phụ Chính cho biết số gỗ sưa vẫn còn nguyên vẹn và người dân đang mong chờ số gỗ này được đem đấu giá sớm để không phải thấp thỏm trông coi.

Đến giữa tháng 6, cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vừa ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc sở Tư pháp Hà Nội) để bán đấu giá 2 cây sưa trong chùa làng. Với mức giá khởi điểm được định theo giá trị của từng phần. Phần thân cây sẽ được đem đấu giá với mức ban đầu dao động từ 15 đến 32 triệu đồng/kg. Riêng phần rễ và nhánh nhỏ có mức giá 6,5 triệu đồng/kg.

Toàn bộ phiên đấu giá bán gỗ sưa sẽ do dân làng phụ trách. Sau khi gỗ được bán hết, chính quyền thôn sẽ họp bàn với dân làng để xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được. Trước mắt, số tiền được dự kiến dùng để tu bổ chùa làng và các công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, đường sá...