Dân sinh

Hà Nội: Hàng quán tấp nập sau khi được phục vụ tại quán

Từ 6h ngày 14/10 các cửa hàng quán sẽ được phục vụ người dân tại chỗ sau gần 1 tháng (16/9) Thành phố cho phép bán mang về.

Sau gần 1 tháng (từ ngày 16/9) các cửa hàng quán ăn, uống được mở cửa bán mang về thì bắt đầu từ 6h ngày 14/10 các cửa hàng quán sẽ được phục vụ ăn, uống tại chỗ.

Theo quy định trong công điện số 21 của Thành phố, hàng quán phục vụ không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn, khách hàng sẽ phải thực hiện nghiêm việc quét mã QR khai báo y tế. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Ghi nhận của Người Đưa Tin từ 7h ngày 14/10 tại nhiều hàng ăn trên địa bàn Thành phố đã tấp nập người dân tới quán ăn sáng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Vinh Huy (trú tại Đan Phượng) cho biết, thói quen ăn sáng trước khi đi làm đã hình thành từ lâu, sau thời gian dài thành phố áp dụng việc mua hàng mang về thì hôm nay được ngồi trực tiếp tại quán. 

“Hương vị phở đã quay lại, mặc dù vẫn là bát phở đó nhưng ăn tại nhà hương vị sẽ không như trực tiếp tại quán”, anh Huy nói.

Chủ nột quán phở trên đường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, trong thời gian Thành phố áp dụng bán hàng mang về thì mỗi ngày bán được vài chục bát. “Hôm nay Thành phố cho phép đón khách tại quán thì tôi đã nhập hàng tăng lên, dự kiến trong buổi sáng sẽ bán được khoảng 200 bát phở”, chủ cơ sở này chia sẻ.

Ghi nhận tại quán phở trên phố Tô Hiệu lúc 8h20, sau khi giảm 50% ghế thì quán hầu như không còn chỗ để ngồi.

Toàn bộ khách hàng được ngồi đảm bảo giãn cách và thực hiện quét mã QR khai báo y tế theo quy định trước khi ăn.

2 người đứng bếp hoạt động liên tục phục vụ khách hàng.

Gương mặt phấn khởi khi hình ảnh người dân tấp nập tới ăn phở dần quay trở lại sau quãng thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch. Theo người này, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ bát khoảng 1.000 bát phở.

Mặc dù đã được ngồi ăn tại quán, nhiều người dân vẫn lựa chọn mua mang về nhà.

Giá mỗi bát phở vẫn được giữ nguyên so với thời điểm trước dịch, giao động từ 35 đến 60 nghìn đồng/1 bát.

Ngoài dịch vụ ăn, uống được phục vụ tại chỗ thì các bảo tàng, công viên, khách sạn, cơ sở lưu trú, hoạt động vận tải xe buýt, taxi cũng được mở cửa đón khách trở lại.