Sự kiện

Hà Nội: Hàng loạt di tích đóng cửa phòng dịch Covid-19

Từ 0h, ngày 16/2, hàng loạt di tích đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ 0h ngày 16/2, các di tích trên địa bàn TP Hà Nội đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh. Theo đó, nhiều điểm danh lam thắng cảnh như đền Quán Thánh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò... đồng loạt treo biển đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Ghi nhận của PV tại đền Quán Thánh, cửa đóng then cài, một số người đành hành lễ, chiêm bái từ phía ngoài.

Tại di tích đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội đối với khách du lịch và người dân mỗi khi Tết đến xuân về cũng đã dán thông báo tạm dừng hoạt động và sẽ mở cửa đón khách khi có thông báo trở lại. 

Nhiều người dân không biết di tích đóng cửa nên vẫn đến đi lễ và vãn cảnh.

Quầy vé đóng kín.

Tại Hoàng Thành Thăng Long, tấm biển thông báo đóng cửa lớn được đặt ngay trước cửa. Trên biển thông báo đóng cửa khu di sản từ ngày 16/02/2021, ngày mở cửa lại sẽ thông báo sau.

Di tích đền Bà Kiệu.

Chùa Trấn Quốc.

Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám dừng hoạt động từ 0h ngày 16/2. Rất nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối khi di tích Văn Miếu đóng cửa, tuy nhiên, tất cả đều  bày tỏ sự ủng hộ trước chủ trương của TP. Hà Nội.

Di tích nhà tù Hỏa Lò.

Tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố Hà Nội chiều 15/2 (tức mùng 4 Tết), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố; quán trà đá vỉa hè, quán café và tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn Covid-19 lây lan. Ghi nhận của PV ngày 16/2, giống như các khu di tích đa số các hàng quán đã được đóng cửa.