Giáo dục

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều trường THPT 

Chiều ngày 6/8, sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập chuyên và không chuyên năm học 2020-2021.

Cụ thể, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội vừa phê duyệt quyết định điểm trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của các trường THPT chuyên và không chuyên trực thuộc Sở.

Theo đó, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hạ điểm ở hầu hết các môn chuyên, trong đó, chuyên Toán hạ 2,25 điểm... Trong danh sách các trường hạ điểm chuẩn còn có trường THPT nằm trong "top đầu" của Hà Nội, là THPT Yên Hòa (hạ 1,25 điểm); một số trường hạ từ 0,5 - 1 điểm...

Theo quy định của sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn, các trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1, không nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 2.

Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển nguyện vọng 2.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng quy định, việc tiếp nhận đối với học sinh trúng tuyển bổ sung được thực hiện theo hình thức nhập học trực tiếp, thời gian từ ngày 14-15/8.

Học sinh đến trường đã xác nhận nhập học (nếu có) để làm thủ tục hủy xác nhận nhập học. Sau đó, học sinh đến trường trúng tuyển bổ sung làm thủ tục xác nhận nhập học và nộp hồ sơ theo quy định.

Chi tiết điểm chuẩn của một số trường THPT công lập sau khi hạ điểm:

 

Chi tiết điểm chuẩn của một số trường THPT chuyên sau khi hạ điểm: