Sự kiện

Hà Nội ghi nhận 54 ca Covid-19 ngoài cộng đồng trong ngày 6/11

CDC Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 5/11 đến 18h ngày 6/11, Hà Nội ghi nhận 93 ca bệnh, trong đó có 54 ca cộng đồng, 28 ca tại khu cách ly, 11 ca ở khu phong tỏa.

Số ca Covid-19 ngày 6/11 được phân bố tại 20/30 quận, huyện: Gia Lâm 23 ca, Thanh Trì 13 ca, Ba Đình 8 ca, Mê Linh 6 ca,  Hà Đông 5 ca, Hoàng Mai 5 ca, Đông Anh, Nam Từ Liêm 4 ca, Thanh Xuân 4 ca, Phú Xuyên 3 ca, Cầu Giấy 3 ca, Đống Đa 3 ca, Bắc Từ Liêm 3 ca, Hai Bà Trưng 2 ca, Chương Mỹ 2 ca, Thường Tín 1 ca, Long Biên 1 ca, Mỹ Đức, Quốc Oai 1 ca, Hoàn Kiếm 1 ca.

Phân bố theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 28 ca; chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều 14 ca; chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt 12 ca; chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị 8 ca; chùm sàng lọc ho sốt 8 ca; chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng 7 ca; chùm liên quan các tỉnh có dịch 5 ca; chùm liên quan ổ dịch Phú La – Hà Đông 4 ca; chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai 3 ca; chùm liên quan ổ dịch Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2 ca; chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc khánh 1 ca; chùm liên quan các tỉnh có dịch - thứ phát 1 ca.

Phân bố 54 ca cộng đồng theo theo chùm: Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 22 ca; chùm liên quan ổ dịch Yên Xá, Tân Triều 14 ca; chùm liên quan sàng lọc ho sốt 8 ca; chùm ho sốt thứ phát 5 ca; chùm liên quan ổ dịch Đường Bưởi, Cống Vị 4 ca; chùm liên quan ổ dịch Thủ Lệ, Ngọc Khánh 1 ca.

Phân bố 54 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Gia Lâm 19 ca, Thanh Trì 12 ca, Hoàng Mai 3 ca, Nam Từ Liêm 3 ca,  Thanh Xuân 3 ca, Ba Đình 3 ca, Phú Xuyên 2 ca, Đống Đa 2 ca, Cầu Giấy 2 ca, Bắc Từ Liêm 2 ca, Đông Anh 1 ca, Long Biên 1 ca, Hà Đông 1 ca.

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021) là 4.917 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.916 ca, số ca là đối tượng đã được cách ly 3.001 ca.

LÊ ANH