Sự kiện

Hà Nội: Đột ngột băng qua đường sắt, cô gái bị tàu đâm đứt lìa 1 tay, 1 chân

Sau khi vụ tai nạn xảy ra Công an phường Hoàng Liệt đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

VTC đưa tin, chiều 27/2, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội xác nhận, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 chiều nay (27/2), tại khu vực đường ray đoạn đối diện với số 5 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Một nhân chứng cho hay, khoảng thời gian trên, cô gái (chưa rõ danh tính) cãi nhau với bạn trai rồi đột ngột lao thẳng vào đoàn tàu đang chạy khiến nạn nhân bị tàu hỏa cán.

Theo Vietnamnet, anh Hùng lái xe ôm gần đó kể, lúc đó có một người phụ nữ đi xe máy dưới đường hét rất lớn. Thấy vậy, nhiều người nhìn về hướng đó thì hoảng hốt chứng kiến cảnh cô gái đang băng qua đường sắt và bị tàu đâm.

“Cô gái bị thương rất nặng, 1 chân và 1 cánh tay bị tàu cán đứt”, anh Hùng nói.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Do nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên chưa xác định được danh tính. Bước đầu xác định, nạn nhân bị đứt lìa 1 tay, 1 chân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Quốc Tiệp (t/h)