Sự kiện

Hà Nội: Đối thoại bất thành, người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Kết thúc buổi đối thoại với các cơ quan chức năng, người dân tại các xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) đã không đồng tình ký vào biên bản và cho biết sẽ tiếp tục chặn xe rác đến khi có mức đền bù thỏa đáng.

Trước tình trạng người dân tập trung dựng lều chặn xe vào bãi rác Nam Sơn thời gian vừa qua, ngày 3/7, các sở, ngành chức năng của huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội đã có buổi đối thoại với người dân sống quanh khu vực bãi xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) để xử lý những bất cập tại đây.

Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân cho biết, trong những năm qua, TP.Hà Nội đã đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân quanh khu vực bãi rác Nam Sơn bằng những văn bản cụ thể, giao cho các sở, ngành liên quan thực hiện theo lộ trình, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Toàn cảnh buổi đối thoại.

Tuy nhiên, các vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng như hạn mức đất ở, công trình xây dựng trên đất ao vườn liền kề, bồi thường hỗ trợ tái định cư với diện tích đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường,... vẫn chưa được giải quyết.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Hoàng Văn Đức (thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) cho biết: “Đề nghị TP.Hà Nội, huyện Sóc Sơn thực hiện đúng lộ trình giải phóng mặt bằng đã cam kết với nhân dân trước đó.

Cụ thể, tại biên bản làm việc giữa Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Sóc Sơn với lãnh đạo sở, ngành TP đã nêu rõ, UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện, các ngành, UBND xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ thực hiện lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý I, trả tiền cho dân trong quý II năm 2019”.

Trước những ý kiến cuả người dân, ông Lê Tuấn Định – Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân các xã bị ảnh hưởng bởi bãi rác Nam Sơn và cho biết sẽ sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có những cơ chế, chính sách đặc thù cho người dân huyện Sóc Sơn.

Ông Lê Tuấn Định – Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát biểu tại buổi đối thoại.

Ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: "Chính quyền mong muốn người dân tiếp tục cho xe rác của môi trường ra vào bãi rác để đổ rác, kịp thời xử lý chất thải. Bởi ngoài việc tồn đọng rác gây ô nhiễm môi trường, tình trạng này còn liên quan đến dịch tả lợn Châu Phi, và dịch sốt xuất huyết".

Theo đó, nếu rác không được xử lý kịp thời, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh chóng ra nhiều nơi, nhiều hộ khác. Đáng chú ý, việc một số người dân chặn xe chở rác đến bãi rác này đã gây ra hậu quả là nhiều tuyến phố của Hà Nội rác bị lưu cữu, gây mất vệ sinh môi trường.

Kết thúc buổi đối thoại, giữa hai bên đã không tìm được tiếng nói chung, người dân đã không đồng tình ký vào biên bản nên đã bỏ về nhà và cho biết sẽ tiếp tục chặn xe rác.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin, chiều ngày 3/7, tình trạng người dân tập trung tại các điểm trước đường vào bãi rác Nam Sơn vẫn còn tiếp diễn.

Sau buổi đối thoại, nhiều người dân tiếp tục tập trung tại con đường dẫn vào bãi rác Nam Sơn với mục đích chặn xe rác.

Nhiều người dân tại đây cho biết, sẽ tiếp tục chặn xe rác đến khi nào cơ quan chức năng đền bù thỏa đáng mới thôi.

Lý giải cho việc làm trên, những người dân ở đây khẳng định, họ không chấp nhận do mức giá bồi thường hỗ trợ đất ở, tài sản trên đất hiện hành thấp, nếu không sớm được giải quyết thì người dân vẫn sẽ tiếp tục dựng lều bạt ngủ ngoài đường chặn xe rác.

Nguyễn Lâm - Di Hân