An ninh - Hình sự

Hà Nội: Điều tra 2 trường hợp thi hộ trong kỳ thi đánh giá năng lực

Hai trường hợp bị phát hiện thi hộ đều sử dụng căn cước công dân và giấy chứng minh nhân dân giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang điều tra hai trường hợp thi hộ trong kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 9 giờ ngày 3/7, tại phòng thi số 200, điểm thi đánh giá năng lực tiếng Nhật của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội, cơ quan An ninh Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Hội đồng thi phát hiện thí sinh có dấu hiệu thi hộ.

Theo đó, thí sinh mang số báo danh 361xx mang tên P.V.T. (SN 1979) có dấu hiệu sử dụng giấy CMND giả để vào thi. Trước diễn biến này, các đơn vị liên quan đã vào cuộc, làm rõ các thông tin liên quan.

Kết quả cho thấy, P.V.T chính là Vũ D.H. (SN 1990, Hoàng Mai, Tp.Hà Nội). H. được thuê đến để thi hộ cho P.V.T. với giá 4 triệu đồng.

Trước đó, ngày 14 và 15/2, lực lượng công an cũng phát hiện 1 trường hợp sử dụng căn cước công dân mang tên Nguyễn Thị P.A., SN 2000 để thi hộ. Thực tế, người này tên Nguyễn Thị Q.N., SN 2002, hiện đang là sinh viên của một trường đại học ngoại ngữ.

Hiện hai trường hợp này đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh an toàn cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 đang diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7, Thượng tá Nguyễn Hào Hùng Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy thông tin, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác an ninh, phòng chống, ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử.

Đại úy Đỗ Hoàng Thắng, Phó đội trưởng Đội An ninh, Công an quận Cầu Giấy cũng cho biết, việc thi hộ ở một Kỳ thi THPT Quốc gia là rất thấp, vì thí sinh sẽ phải qua nhiều bước kiểm tra nhân thân, chủ yếu các hành vi gian lận liên quan đến sử dụng thiết bị công nghệ cao như tai nghe siêu nhỏ, máy tính gắn sim như một thiết bị liên lạc để truyền phát thông tin từ trong ra ngoài và ngược lại, camera siêu nhỏ gắn trên kính…

Do vậy, trước thời gian diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022, Đội An ninh đã quán triệt 100% cán bộ chiến sĩ phải nhận diện được các thiết bị công nghệ có thể phục vụ cho việc gian lận thi cử; tập huấn cho cán bộ chiến sĩ cũng như tuyên truyền đến các cán bộ coi thi nhận biết các dấu hiệu nghi vấn sử dụng các thiết bị gian lận;

Tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện các hội nhóm mua bán các thiết bị công nghệ cao phục vụ cho việc gian lận thi cử; rà soát các tòa nhà cao tầng gần với khu vực thi để phòng ngừa các đối tượng sử dụng các thiết bị soi chiếu từ xa, nhằm làm lộ lọt đề thi ra ngoài, hoặc giúp đỡ thí sinh trong phòng thi…

Trong quá trình diễn ra kỳ thi, đơn vị cũng thành lập các tổ công tác hóa trang, mật phục bên ngoài các điểm thi, nhằm phát hiện các cá nhân, nhóm giúp sức cho việc gian lận thi cử.

Han (t/h từ Dân việt, Tiền Phong)