Sự kiện

Hà Nội: Xe cứu thương liên tiếp đưa F0 đi điều trị từ "ổ dịch" Thanh Xuân

Sáng 30/8, 3 xe cứu thương đã được điều động đến ổ dịch "nóng nhất" ở Hà Nội để tiến hành đưa các F0 đi cách ly và điều trị.

Video: Đưa hàng loạt F0 đi cách ly, điều trị

Tính đến trưa ngày 30/8, theo thông báo của CDC Hà Nội, trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung ghi nhận thêm 49 ca nâng tổng số ca Covid-19 tại đây lên con số 302 ca sau 7 ngày.

Ghi nhận của PV, khoảng 10h, 3 xe cứu thương đã được điều động đến ổ dịch Thanh Xuân Trung để tiến hành đưa các F0 đi cách ly điều trị.

Trước đó, các trường hợp F0 tại ngõ 328 Nguyễn Trãi đã được mặc đồ bảo hộ và ngồi chờ xe đến.

Phần lớn F0 đều là những gia đình sinh sống trong ngõ 328 Nguyễn Trãi trong đó có nhiều trẻ em.

Các trường hợp F0 đảm bảo ngồi giãn cách trong lúc chờ xe cứu thương tới đưa đi điều trị.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, “ổ dịch” mới tại phường Thanh Xuân Trung có diễn biến rất phức tạp, mỗi ngày đều ghi nhận thêm hàng chục ca mắc. Tính đến trưa 30/8, “ổ dịch” này đã ghi nhận hơn 300 ca nhiễm.

Theo số liệu từ sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 27.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.114 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 1.539 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.575 ca là các trường hợp đã được cách ly.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch tại đây, UBND quận Thanh Xuân đã điều động tăng cường vào trong tâm dịch của phường Thanh Xuân Trung các lực lượng để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, lực lượng này sẽ “ăn, nghỉ, làm việc” trong tâm dịch đến khi hết dịch.

Em bé cùng người thân đi cách ly.

Một gia đình đóng gói hành lý đi cách ly tập trung theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Khoảng 10h15 chiếc xe đầu tiên chở F0 bắt đầu di chuyển về nơi điều trị.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng bắt đầu phun khử khuẩn khu vực xung quanh.