Giáo dục

Tuyển sinh lớp 10: Hà Nội đề xuất cộng điểm ưu tiên cho học sinh giỏi cấp tỉnh

Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cơ chế ưu tiên với học sinh giỏi cấp tỉnh để vừa đảm bảo quyền lợi cho các em, vừa đảm bảo công bằng trong hệ thống các trường THPT.

Tại văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT), có 4 đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, tập trung chủ yếu vào các diện chính sách, học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn…

Riêng học sinh đạt giải trong học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố của Hà Nội nằm ngoài nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi thi vào lớp 10 THPT công lập.

Điều này khiến không ít phụ huynh, giáo viên lo ngại, việc không được cộng điểm ưu tiên sẽ gây thiệt thòi cho một số thí sinh khi các em đã rất nỗ lực trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Đại diện Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, đối tượng được cộng điểm ưu tiên và tuyển thẳng tại kỳ thi vào lớp 10 là quy định chung trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT được áp dụng với các kỳ tuyển sinh THCS và THPT trên cả nước chứ không chỉ riêng ở Hà Nội.

Trong khi đó, đóng trên địa bàn Hà Nội, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội) và Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) lại áp dụng cơ chế tuyển thẳng với học sinh đạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trong tuyển sinh vào lớp 10. Những năm vừa qua, nhiều học sinh giỏi cấp thành phố đã được tuyển thẳng vào lớp 10 của các trường THPT chuyên thuộc khối Đại học. Tuy nhiên, các trường THPT của Sở GD&ĐT lại không có cơ chế này.

Theo chia sẻ của phụ huynh, việc ưu tiên, khuyến khích, cộng điểm, tuyển thẳng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố là cần thiết. Giới chuyên môn nên sớm phân tích, đánh giá để có hình thức phù hợp nhằm khuyến khích, động viên với đối tượng là học sinh giỏi cấp thành phố trên cơ sở đảm bảo công bằng cho tất cả các em.

Trao đổi với Đại Đoàn kết, chị Nguyễn Minh Hằng (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Để có giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, không thể phụ thuộc vào may mắn. Cả học sinh và giáo viên đều phải rất vất vả, dù có năng khiếu cũng phải ôn luyện nhiều. Việc ôn luyện sẽ ảnh hưởng đến thời gian học các môn khác của các em. Vì vậy, chúng tôi mong muốn, học sinh giỏi cấp thành phố thi vào lớp 10 công lập sẽ được cộng thêm điểm, đặc biệt là các trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này trên Lao Động, cô Phan Thị Thục Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, không chỉ học sinh mà cả giáo viên và các bậc phụ huynh đều phải trải qua một chặng đường rất vất vả, cố gắng nỗ lực để đạt được giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Do đó, tâm lý chung là đều mong có chính sách cộng điểm ưu tiên đối với những em đạt giải.

"Việc cộng điểm ưu tiên cho những thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 sẽ là động lực, sự khuyến khích để các em cố gắng, phấn đấu tham gia các kỳ thi", cô Hạnh bày tỏ.

Ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, về cơ chế ưu tiên với học sinh lớp 9 đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh/ thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, đây là mong muốn của không riêng Hà Nội mà là nguyện vọng chung của các địa phương trên cả nước. Sở đã và sẽ tiếp tục đề xuất về cơ chế ưu tiên, khuyến khích với đối tượng học sinh này để vừa đảm bảo quyền lợi cho các em, vừa đảm bảo công bằng trong hệ thống các trường THPT.

Hà Nội năm nay sẽ tuyển khoảng 72.000 học sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, chiếm 55,7% tổng số học sinh đăng ký dự tuyển.

Cụ thể, năm học 2022-2023, dự kiến toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở.

Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 10 các trường Trung học Phổ thông khoảng 102.000 học sinh.

Trong đó, tuyển vào lớp 10 trường công lập khoảng 72.000 học sinh, tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học 2022-2023.

Tuyển vào lớp 10 trường công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 học sinh. Tuyển vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khoảng 10.000 học viên. Tuyển vào các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 học sinh.

Lịch thi cụ thể như sau: Sáng 10/6, thí sinh thi môn Ngữ văn (từ 8h – 10h); chiều 10/6, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (từ 14h – 15h). Sáng 11/6, thí sinh thi môn Toán (từ 8h – 10h).

Điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập được tính bằng tổng điểm bài thi môn Toán và điểm bài thi môn Ngữ văn (nhân hệ số 2) cộng điểm bài thi môn Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Bài thi môn Toán và bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi; bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút; có nhiều mã đề trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Trúc Chi (t/h)