Hồ sơ điều tra

Hà Nội: Dấu hiệu khai thác cát sai phép tại huyện Ba Vì

Tại khu vực sông Hồng chảy qua địa bàn thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Bì, Tp.Hà Nội) thường xuyên xuất hiện những chiếc tàu có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Video: 

Thời gian qua, Người Đưa Tin liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều tàu không có số hiệu thường xuyên xuất hiện tại khu vực sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn Thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Bì, Tp.Hà Nội) có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Qua ghi nhận thực thế, Người Đưa Tin nhận thấy, việc phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, tại khu vực sông Hồng chảy qua địa bàn thị trấn Tây Đằng giáp với xã Chu Minh, Minh Châu thường xuyên xuất hiện những chiếc tàu hút cát công suất lớn, không biển hiệu, không số hiệu, hoạt động khai thác cát giữa ban ngày.

Trong làn sương mù dày đặc, những tàu hút cát dường như lại hoạt động hết công suất. Theo quan sát, đây là những tàu hút sang mạn công suất lớn, có thể nhanh chóng lấp đầy thuyền cát chỉ trong 1 vài giờ đồng hồ.

Còn tại khu vực sông Hồng địa bàn xã Chu Minh, qua ghi nhận của phóng viên vào buổi sáng hàng chục chiếc tàu xếp hàng “chờ ăn cát”. 

Những vòi cát khổng lồ phun lên đen kịt một khúc sông mà không hề bị chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra, xử lý.

Qua tìm hiểu của Người Đưa Tin, tại khu vực thị trấn Tây Đằng có một doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Quảng Tây được cấp phép khai thác cát với diện tích 20ha (khu vực khai thác thuộc địa phận thôn Vân Hồng – thị trấn Tây Đằng) với phương pháp khai thác là “lộ thiên”. Công suất khai thác 125.000m3/năm. Thời hạn cấp phép là 10 năm.

Với việc Công ty Quảng Tây chỉ được khai thác lộ thiên, thì việc xuất hiện nhiều tàu công suất lớn khai thác tại khu vực lân cận được cấp phép khiến cho dư luận đặt nhiều câu hỏi.

"Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn liên tục như vậy, sẽ không những làm thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách mà gây ra nhiều hệ luỵ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và an toàn phòng chống thiên tai, lụt bão", một người dân tại khu vực này nói.

Video: Công ty Cổ phần Quảng Tây hoạt động bến bãi trái phép

Ghi nhận của Người Đưa Tin nhiều ngày qua nhận thấy những phương tiện là các tàu hút sang mạn thường xuyên di chuyển từ bãi tập kết, buôn bán vật liệu xây dựng do chính Công ty Cổ phần Quảng Tây đang quản lý.

Theo lãnh đạo UBND Thị trấn Tây Đằng, khu vực bến bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Quảng Tây là phần đất được thuê lại của UBND Thị trấn Tây Đằng, hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Như vậy, việc hoạt động bến bãi của doanh nghiệp này là đang không tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Bến bãi tập kết ngang nhiên hoạt động mà chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép.

Bãi tập kết tại xã Chu Minh cũng chưa được cấp phép hoạt động. Nhưng theo ghi nhận bến bãi này vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Trước sự việc trên, Người Đưa Tin đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm về khai thác cát, hoạt động bến bãi (nếu có). Đồng thời, Người Đưa Tin đã có giấy giới thiệu liên hệ làm việc với Công an Tp.Hà Nội, Công an huyện Ba Bì, và UBND huyện Ba Vì để làm rõ nội dung này.