Sự kiện

Hà Nội đăng cai giải đua F1, trường đua được xây mới hoàn toàn

Năm 2020, Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành thành phố thứ 22 đăng cai Giải đua xe Công thức 1 (F1) trên thế giới và là quốc gia thứ 3 có đường đua trên phố.

Chiều nay (7/11), UBND Thành phố Hà Nội cùng với tập đoàn F1 Thế giới, tập đoàn VinGroup và công ty Grand Prix Việt Nam tổ chức họp báo công bố giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1).

Ông Tô Văn Động - Giám đốc sở Văn hóa Thể thao cho hay, Hà Nội chính thức là thành phố thứ 22 trên thế giới đăng cai tổ chức giải đua này và nơi thứ 3 đua trên đường phố (khu liên hợp thể thao Mỹ Đình).

Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức Giải F1 năm 2020.

Giải F1 là giải đua xe danh giá trên thế giới

Với sự phát triển của cơ sở vật chất, kỹ thuật, du lịch đang được đầu tư phát triển mạnh và Thủ đô Hà Nội đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế tầm cỡ nên nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. 

Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) có nguồn gốc từ giải vô địch Grand Prix châu Âu diễn ra vào những năm 1920 và 1930. Năm 1946, luật chơi được chuẩn hóa bởi Liên đoàn đua xe thế giới (FIA).

Cái tên công thức 1 đề cập đến bộ quy tắc mà tất cả đội tham gia phải tuân thủ, ban đầu được gọi là công thức A. Cuộc đua vô địch thế giới đầu tiên được tổ chức năm 1950 tại Silverstone (Anh).

Đường đua F1 Hà Nội sẽ bao gồm một nửa là trường đua được xây mới hoàn toàn và nửa còn lại là tận dụng đường phố Thủ đô. Theo thông tin từ UBND TP.Hà Nội, các trục giao thông đô thị lớn như: Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì và các đường nội bộ trong khu vực sẽ được tận dụng tối đa và khoa học.

Công an TP. Hà Nội và sở GTVT TP. Hà Nội được giao nghiên cứu hoàn thiện các phương án đảm bảo an toàn, an ninh và phân luồng giao thông phục vụ chặng đua F1 Hà Nội.

Qua kết quả khảo sát, đánh giá toàn diện phương án địa điểm tổ chức giải đua xe Công thức 1 do các chuyên gia F1 thế giới khảo sát. Qua đó Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình là nơi đã có sẵn một số cơ sở hạ tầng phục vụ cho thể thao, là phương án phù hợp, tối ưu để tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1).

Với việc đăng cai Giải đua này, Hà Nội - Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ thế giới về sự kiện thể thao lớn trên thế giới. Đặc biệt, Giải đua F1 là một giải đua danh tiếng, có truyền thông lâu năm, do vậy sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa Hà Nội – Việt Nam ra thế giới quanh năm. Đồng thời, tạo ra một sự kiện thể thao giải trí hấp dẫn cho người dân trải nghiệm vào dịp cuối tuần và thu hút khách du lịch quốc tế đến Hà Nội và cả nước.