Sự kiện

Hà Nội: CSGT tăng cường xử phạt các phương tiện đi vào làn khẩn cấp

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã bắt đầu sử dụng máy quay chuyên dụng ghi hình để tiến hành xử phạt các phương tiện đi vào làn khẩn cấp ở Vành đai 3 trên cao.

Bắt đầu từ ngày 20/9 - 20/10, Cục CSGT chủ trì phối hợp với Phòng CSGT Tp.Hà Nội ra quân thí điểm, sử dụng mô tô chuyên dụng cùng thiết bị ghi hình tuần tra trên Vành đai 3 (từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long) thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Ghi nhận của Người Đưa Tin ngày 26/9, sau 6 ngày triển khai thí điểm, lực lượng của Cục CSGT đã sử dụng môtô chuyên dụng cùng thiết bị ghi hình phối hợp cùng các cán bộ của 5 đội CSGT Tp.Hà Nội tiến hành tuần tra, ghi hình bằng máy quay chuyên dụng và xử phạt tất cả các trường hợp đi vào khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long.

Việc sử dụng các thiết bị máy quay chuyên dụng để ghi hình các phương tiện đi vào làn khẩn cấp để qua đó làm căn cứ xử phạt.

Trong ngày 26/9, rất nhiều phương tiện ô tô đã di chuyển vào làn khẩn cấp để đi.

Xe ba gác cũng đi lên tuyến đường không dành cho phương tiện này.

Thậm chí có cả xe máy di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao.

Mặc dù trong 6 ngày thí điểm vừa qua (từ 20-26/9) lực lượng CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở rất nhiều phương tiện về việc sẽ xử phạt nếu đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định…Tuy nhiên, khi không thấy lực lượng chức năng là các phương tiện tranh thủ đi vào làn này.

Bắt đầu từ ngày 26/9, thay vì chỉ tuyên truyền nhắc nhở như trước đó, lực lượng chức năng đã bắt đầu xử phạt tất cả các trường hợp đi vào làn khẩn cấp trên cao.

Không chỉ xử phạt xe ô tô, các xe ba gác, xe gắn máy đi vào đường trên cao cũng đều bị xử phạt.

Rất nhiều lái xe ô tô đi vào làn khẩn cấp, khi tới lối xuống Vành đai 3 trên cao, đoạn gần ngã 4 Phạm Hùng - Cầu Giấy, đã được yêu cầu đi chậm lại và tấp vào lề đường để kiểm tra.

CSGT hướng dẫn các phương tiện tấp vào lề đường để kiểm tra.

Đại diện Cục CSGT cho hay mục tiêu của kế hoạch này là kịp thời giải quyết các điểm nút gây ùn tắc, phân luồng hợp lý để hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện, hạn chế xung đột giao thông. Nếu thuận lợi sẽ áp dụng cho các thành phố lớn, tất cả các phương tiện môtô đặc chủng này sẽ chạy đảo chiều nhau liên lục trên tuyến trong giờ cao điểm.

Nhiều tài xế bị lập biên bản xử phạt. Hầu hết các lái xe đều nhận ra lỗi sai của mình và nghiêm chỉnh chấp hành.