Giáo dục

Hà Nội: Chuyển điểm thi gấp vì có tổ giáo viên F1, F2 không làm ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh

Do điểm thi THPT Đan Phượng có 1 tổ giáo viên là trường hợp F1, F2 nên đã được chuyển đến điểm thi mới là THCS Tân Hội cùng với tổ trông thi mới. Việc chốt điểm thi có phần gấp nên khiến nhiều thí sinh bị động, tuy nhiên không ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh.

Sáng 8/8 tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Hà Nội họp cùng bộ Y tế về các giải pháp chống dịch do virus SARS-CoV-2 ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội cho biết, tại điểm thi ở một trường thuộc huyện Đan Phương có 1 giáo viên là trường hợp F1, các giáo viên còn lại là F2 chính vì thế TP quyết định chuyển địa điểm thi mới và thay các tổ giáo viên trông thi mới.

Trưa 8/8, thông tin với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết, điểm thi trường THPT Đan Phượng là có trường hợp giáo viên là F1, F2. Theo đó, trường THCS Tân Hội được chọn là địa điểm thay cho địa điểm trường THPT Đan Phượng.

Trao đổi với phóng viên tại điểm trường mới, ông Nguyễn Hữu Khương – Hiệu trưởng trường THPT Thạch Thất, Điểm trưởng điểm thi THCS Tân Hội (được chuyển từ điểm thi THPT Đan Phuợng) thông tin: "Đến sáng ngày hôm nay mới có quyết định chuyển về trường THCS Tân Hội làm địa điểm thi thay cho điểm thi THPT Đan Phượng. “Chúng tôi cùng các đơn vị sở tại gấp rút hoàn thành cùng với sở để hoàn thiện hồ sơ cho điểm thi”.

Việc chuyển điểm thi không gặp nhiều khó khăn, toàn bộ thí sinh đã được báo đến điểm mới để hoàn thành thủ tục dự thi theo quy định.

Liên quan đến vấn đề phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm trường mới, ông Đỗ Văn Mười - Chủ tịch UBND xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trong sáng nay toàn trường đã được vệ sinh, phun khử khuẩn và trang bị nước rửa tay sát khuẩn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại điểm thi THCS Tân Hội, huyện Đan Phượng (Hà Nội), bắt đầu từ 13h10 các thí sinh bắt đầu có mặt để làm thủ tục, đăng kí dự thi.

Trong quá trình đo thân nhiệt, thí sinh Nguyễn Thị Trà Giang (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Tân Lập) được các cán bộ y tế cho vào phòng nghỉ ngơi để thực hiện đo lại thân nhiệt lần 2  sau lần 1 đo được 38,9 độ. "Nhiệt độ cơ thể cao có thể do trước khi đến điểm thi làm thủ tục, thí sinh này dọn nhà cửa nên hơi mệt và đi nắng, chứ sức khỏe Trà Giang hoàn toàn bình thường, không hề ốm, ho, sốt", Trà Giang chia sẻ.

Thông tin về những trường hợp này, bà Hoàng Thị Vương - cán bộ y tế Trường tiểu học Thọ An (huyện Đan Phượng) trực tiếp làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, sát khuẩn cho các thí sinh cho biết, do thời tiết oi nóng, một số thí sinh có nhiệt độ cao bất thường đã được lực lượng y tế cho vào phòng nghỉ ngơi để tiến hành đo thân nhiệt lại.

“Sau khi đo lần 2, 100% các thí sinh có nhiệt độ bất thường đều đã ổn định, đảm bảo đủ điều kiện để vào làm thủ tục, không phải xử lý thêm gì cả”, bà Vương nói.

Toàn bộ điểm thi THCS Tân Hội có 633 thí sinh dự thi.

Nhiều thí sinh bị động khi việc thay đổi điểm thi quá gấp.

Các tình nguyện viện hướng dẫn các thí sinh tìm phòng dự thi.

Em Phạm Văn Hựu (học sinh lớp 12 Trường THPT Hồng Thái) cho biết, việc thay đổi điểm thi quá gấp rút khiến thí sinh này bị động. “Trưa nay, em mở Facebook lên mới biết thầy giáo nhắn tin đổi địa điểm thi trên nhóm của lớp, page Facebook của trường cũng có thông báo. May quá, em mở lên mới biết. Điều này khiến em hơi bị động, nhưng không ảnh hưởng đến tâm lý của em trong kỳ thì lần này”, Hựu nói.

Giáo viên kiểm tra các thí sinh dự thi và phổ biến quy chế thi.

Toàn bộ gần 900.000 thí sinh cả nước đến các điểm thi THPT làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế.