Văn hoá

Hà Nội chiếm "ngôi vương" top 10 thành phố có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới

Thành phố vì hòa bình, thành phố du lịch rẻ nhất thế giới,… là một số đánh giá về Hà Nội, nơi sắp đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai – một sự kiện gắn kết hòa bình được toàn thế giới dõi theo.

Theo báo VietnamNet, trang Price of Travel, cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về chi phí du lịch, mới đây đã công bố xếp hạng 137 thành phố trên khắp toàn cầu từ rẻ nhất đến đắt nhất dựa theo "Chỉ số Tây ba lô" (Backpacker Index).

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Price of Travel, ngoài thủ đô Hà Nội chiếm "ngôi vương", hai thành phố khác của Việt Nam cũng lọt vào danh sách top 10 thành phố có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới là TP. Hồ Chí Minh và Hội An (Quảng Nam), với các vị trí lần lượt là thứ 2 và thứ 8.

"Chỉ số Tây ba lô" là số tiền tối thiểu, đã được quy đổi ra USD mà các du khách phải chi trả cho một chỗ ngả lưng tại một nhà nghỉ tốt và rẻ, 3 bữa ăn trong ngày cùng 3 suất bia giá rẻ, 2 chuyến xe giao thông công cộng và phí vào cửa tham quan một địa danh văn hóa tại một thành phố. Các chỉ số đều dựa vào những dữ liệu được nghiên cứu và tính toán đến tháng 1/2019, có cập nhật tự động tỉ giá hối đoái hàng ngày.

Hà Nội - biểu tượng của hòa bình, nơi được chọn đăng cai  Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. 

Đây được coi là tin tốt lành đối với ngành du lịch Việt Nam trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội.

Các chuyên gia đánh giá, tổ chức một sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của truyền thông và dư luận thế giới như vậy sẽ mang tới cho Việt Nam cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch trong nước.

10 thành phố có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới năm 2019 theo đánh giá của trang Price of Travel:

  1. Hà Nội, Việt Nam (chi phí du lịch trung bình một ngày: 18,29 USD)
  2. TP HCM, Việt Nam (19,47 USD)
  3. Viêng Chăn, Lào (19,56 USD)
  4. Yangon, Myanmar (19,89 USD)
  5. Pokhara, Nepal (20,35 USD)
  6. Chiang Mai, Thái Lan (20,65 USD)
  7. Granada, Nicaragua (20,90 USD)
  8. Hội An, Việt Nam (21,20 USD)
  9. Quito, Ecuador (21,90 USD)
  10. Phnom Penh, Campuchia (22,23 USD)
  1. Trước đó, ngày 16/7/1999 tại La Paz - Thủ đô Bolivia, Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Thời điểm đó, Hà Nội là thành phố duy nhất của châu Á vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này.

Ngoài ra, Hà Nội có 3 địa danh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là Hoàng thành Thăng Long, văn bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Lễ hội Thánh Gióng.

Báo Dân Trí dẫn lời PGS-TS Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Việt Nam (cụ thể là Hà Nội) được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai vì có vị trí địa lý thuận tiện khá gần Triều Tiên, điều này giúp chủ tịch Kim Jong Un có thể di chuyển tới đây mà không cần nghỉ giữa đường hay mượn máy bay.

Việt Nam cũng là nước trung lập, có quan hệ ngoại giao với cả Mỹ và Triều Tiên.

Điều quan trọng nhất là cả Mỹ và Triều Tiên đều thấy rằng Việt Nam phù hợp với lý tưởng của mình. Việt Nam được xem là hình mẫu khả thi cho sự phát triển kinh tế của Triều Tiên. Bên cạnh đó, chính quyền ông Trump cũng  kêu gọi nhà lãnh đạo Kim đi theo con đường thịnh vượng của Việt Nam. Cả Việt Nam và Triều Tiên, đều từng trải qua chiến tranh với Mỹ. Việt Nam còn là biểu tượng cho một tiến trình bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển tiến lên…

Trong 2 ngày 27 - 28/2, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 

Cuộc gặp giữa hai bên nhằm giải quyết cuộc đối đầu lịch sử đầy kịch tính tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới báo chí, phân tích chính trị và sử học quốc tế. Sự kiện sẽ thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người trên thế giới.

H.Y (tổng hợp)