Dân sinh

Hà Nội: Cận cảnh nhà máy xử lý rác trăm tỷ bị bỏ hoang

Sau 5 năm dừng hoạt động, đến nay các hạng mục của nhà máy xử lý chế biến rác thải Phương Đình, huyện Đan Phượng đang bị hoen rỉ, xuống cấp theo thời gian.

Dự án Nhà máy xử lý chế biến rác thải Phương Đình, huyện Đan Phượng nằm trên khu đất rộng 4,75ha được UBND Tp.Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2012.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang làm chủ đầu tư.

Nhà máy có công suất giai đoạn I đạt 300 tấn/ngày đêm, đảm nhiệm xử lý toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Đan Phượng, các khu vực lân cận (Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai) và rác thải công nghiệp không nguy hại của các làng nghề, khu công nghiệp… trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, sau thời gian ngắn hoạt động, từ tháng 4/2016, nhà máy thường xuyên hỏng hóc thiết bị (tính đến năm 2018 đã 5 lần ngừng vận hành). Từ tháng 4/2018 đến nay đã dừng hoạt động, không tiếp nhận xử lý rác.

Theo lãnh đạo UBND xã Phương Đình, mhà máy xử lý rác này hoạt động dc 2 năm xong trục trặc, cuối 2018 là đóng cửa đến nay chưa hoạt động. Dự án chậm triển khai chủ yếu do nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư, thiết bị công nghệ lạc hậu, việc vận hành thường xuyên gặp các sự cố, tuy đã sửa chữa nhiều lần nhưng chưa khắc phục được.

Ghi nhận của PV hiện nay, các hạng mục của nhà máy đang bị hoen rỉ, xuống cấp theo thời gian.

Nhà máy xử lý rác dừng hoạt động dẫn đến tồn đọng rác nhiều bốc mùi hôi thối.

Bên trong nhà máy, các hạng mục gần như đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhà máy xử lý rác được đầu tư hàng trăm tỷ đồng lại liên tục xảy ra sự cố, phải xin dừng nhập rác để sửa chữa, nâng cấp khi mới hoạt động được 2 năm.

Máy móc bị hoen rỉ, xuống cấp theo thời gian gây lãng phí tài nguyên đất, nguồn kinh phí đầu tư, khiến người dân không khỏi xót xa.