Bất động sản

Hà Nội: Cận cảnh dự án khu đô thị hơn 100 ha bị cử tri đề nghị rà soát

Cử tri xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (Tp.Hà Nội) cho biết, dự án xây dựng khu đô thị hơn 100 ha chậm triển khai khiến cư dân sinh sống trên địa bàn bức xúc.

Video: Một dự án tại Đan Phượng trở thành nơi chăn thả trâu, bò

Dự án này được Tp.Hà Nội duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 lần đầu vào cuối năm 2015. Với quy mô hơn 130 ha, dự án gồm các sản phẩm như chung cư, biệt thự, nhà liền kề.

Mục tiêu của dự án là phát huy hiệu quả khai thác khu đất, hình thành một khu ở mới hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại cho người dân khu vực phía Tây thành phố theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, dự án đến nay vẫn chậm triển khai khiến cư dân trên địa bàn không khỏi bức xúc. Mới đây, ngày 12/12 tại buổi tiếp xúc cử tri các huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì và thị xã Sơn Tây sau kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội Tp.Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 7 đã lắng nghe cử tri tiếp tục nêu ý kiến liên quan đến dự án này.

Theo đó, cử tri Đặng Hữu Bình, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cho biết, dự án chậm triển khai, hệ thống thoát nước còn bất cập, cứ mưa khoảng 50mm là gây ngập úng. Thậm chí, có trận mưa học sinh Trường Tiểu học Tân Hội B và Trường Mầm non Tân Hội phải nghỉ học. 

"Người dân mong muốn cơ quan chức năng rà soát, có biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm khắc phục những bất cập", cử tri Bình nói.

Thay mặt Tổ đại biểu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai ghi nhận ý kiến của cử tri huyện Đan Phượng, đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm rà soát vấn đề cử tri nêu cũng như các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, có báo cáo Tp. để phân loại xử lý.

 Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, hiện nay bên trong dự án đã hình thành các lô đất, hạ tầng đã cơ bản hình thành.

Do dự án chậm triển khai được người dân tận dụng làm nơi để chăn thả trâu, bò. Mỗi buổi chiều, nơi đây thu hút đông đảo người dân trên địa bàn ra tập thể dục, đi bộ.

Liên quan đến việc chậm triển khai dự án, vừa qua Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã có chỉ đạo sau kiến nghị của Tp.Hà Nội về việc sử dụng quỹ đất thực hiện Dự án để thanh toán cho hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án BT này gồm xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở kết hợp mở rộng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng.

Hợp đồng BT là một trong số các hình thức hợp đồng của đối tác công tư, được áp dụng tại nhiều dự án trước đây. Từ 1/1/2021, theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), các dự án áp dụng loại hợp đồng BT dừng triển khai mới. Tuy nhiên, dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Vành đai 2 đã ký hợp đồng BT trước thời điểm trên, nên hiện nay gặp vướng mắc trong việc triển khai tiếp.

Trong văn bản vừa ban hành, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ quy định của pháp luật về loại hợp đồng BT của dự án. Đồng thời, Phó thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan quản lý nêu vướng mắc và hướng giải quyết cụ thể về đề nghị của Hà Nội về sử dụng toàn bộ quỹ đất 130 ha để thanh toán cho nhà đầu tư.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cho ý kiến về thẩm quyền quyết định sử dụng quỹ đất để thanh toán cho các dự án BT, trong đó có dự án nêu trên. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phải xác định căn cứ pháp luật trong trường hợp chỉ thanh toán phần đất tương đương giá trị quyết toán của công trình BT cho nhà đầu tư, phần còn lại phải tổ chức đấu giá.

Với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó thủ tướng yêu cầu cho ý kiến về việc giải phóng mặt bằng.Còn Bộ Tư pháp được yêu cầu làm rõ các vấn đề áp dụng quy định pháp luật để thanh toán các hợp đồng BT.