Sự kiện

Hà Nội: Bất chấp nguy hiểm dòng xe nối đuôi nhau đi ngược chiều

Các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông.

Tại nút giao Láng - Ngã Tư Sở tình trạng nhiều xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều đã tồn tại từ lâu  gây bức xúc cho người tham gia giao thông khi đi qua đoạn này.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng đi ngược chiều bắt xuất phát từ việc những người xe máy không muốn dừng đèn đỏ tại ngã tư. Để tránh đèn đỏ, họ cố tính leo lên vỉa hè đi tắt tạt đầu các phương tiện rẽ phải theo hướng Láng - Nguyễn Trãi.

Những người điều khiển xe máy không tuân thủ luật giao thông.

Các phương tiện nối đuôi nhau đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông trên tuyến đường này.

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù dải phân cách cứng đã được đặt dài thêm nhưng vẫn không ngăn các phương tiện đi ngược chiều.

Tình trạng này xảy ra thường xuyên khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc. Chị Nguyễn Thị Xuân sống ở đây chia sẻ: "Hằng ngày cứ vào lúc cao điểm, hàng loạt xe máy nối đuôi nhau đi tắt, tạt đầu ngược chiều các phương tiện khác gây mất an toàn giao thông và có thể gây tai nạn bất cứ lúc nảo. Ý thức của người tham gia giao thông ngày càng kém".

Với cách di chuyển thế này, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Ban ngày cũng như ban đêm, nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm để đi ngược chiều.

Những người đi xe máy chẳng quan tâm đến nguy hiểm, tạt đầu ô tô.

Hành động này chứng tỏ, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân rất kém, gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm đối với người khác. Những sai phạm này cần được xử lý nghiêm.