An ninh - Hình sự

Hà Nội: 4 cựu TTGT bị truy tố tội "nhận hối lộ" do “bảo kê” xe

4 cựu cán bộ thanh tra giao thông ở Hà Nội bị truy tố về tội “nhận hối lộ” trong vụ “bảo kê” logo “xe vua”, sắp được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử.

Theo dự kiến, trong 2 ngày 11 và 12/5/2021, TAND TP.Hà Nội sẽ đưa vụ án “bảo kê” logo “xe vua” ra xét xử.

Đáng chú ý, trong vụ án này, 4 bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra giao thông Hà Nội, bị truy tố về tội “nhận hối lộ”, gồm: Lê Bá Dũng (SN 1974); Trần Sỹ Cương (SN 1984), Nguyễn Quốc Cương (SN 1973) và Hoàng Văn Lân (SN 1963).

Ngoài ra, 3 bị cáo khác bị truy tố về tội “đưa hối lộ”, gồm: Nguyễn Ánh Hào (SN 1981, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Lê Văn Cường (SN 1980, nguyên cán bộ chi cục Quản lý đường bộ I.6, thuộc cục Quản lý đường bộ I, tổng cục Đường bộ Việt Nam); Phạm Văn Vinh (SN 1993, nguyên Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh).

Theo hồ sơ vụ án, để thuận lợi cho việc lưu hành xe tải chở hàng quá tải trọng quy định và khi bị vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ không bị xử lý hoặc xử lý với lỗi nhỏ hơn lỗi vi phạm, Nguyễn Ánh Hào và Lê Văn Cường đã bàn với Phạm Văn Vinh thiết lập một đường dây bảo kê cho những lỗi vi phạm này.

Ảnh minh họa.

Sau khi bàn bạc, thống nhất, các đối tượng quyết định sử dụng tên công ty cổ phần Đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh do Phạm Văn Vinh làm Tổng Giám đốc để thiết kế 1 loại logo có dòng chữ mang tên “Công ty Tuấn Vinh”, rồi tìm cách liên hệ, móc nối với các chủ xe ô tô tải khác để thu tiền “bảo kê”.

Hàng tháng, các chủ xe tải phải nộp tiền “phế” cho Vinh và Hào, để nhóm này đi “ngoại giao”, “bơm tiền” cho các cán bộ Nhà nước công tác trong lĩnh vực thanh tra giao thông.

Đổi lại, các xe (thường chở quá tải) khi lưu thông trên đường chỉ việc dán logo có dòng chữ “Công ty Tuấn Vinh” thì sẽ được “êm xuôi”.

Sau đó, để “tế nhị” hơn, các đối tượng đã đổi logo thành “an toàn là bạn, tai nạn là thù”.

Bên cạnh đó, Lê Văn Cường khi đi làm nhiệm vụ cùng tổ công tác ở vị trí chốt nào thì sẽ gọi điện thông báo cho Vinh hoặc Hào, để 2 người này báo lại cho các lái xe ô tô tải biết để tránh khu vực, tuyến đường đó ra.

Hoặc, đối với một số cán bộ thanh tra giao thông, sau khi đã nhận tiền “lót tay” của nhóm này thì sẽ “lơ là” hoặc xử lý lỗi nhẹ hơn lỗi vi phạm đối với xe mang logo của công ty Tuấn Vinh.

 Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, trong khoảng hơn 2 năm (từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2018), các bị cáo trong nhóm Lê Văn Cường, Nguyễn Ánh Hào và Phạm Văn Vinh đã thu được hơn 6,2 tỷ đồng để thực hiện việc đi “lót tay”.

Trong đó, các cựu cán bộ thanh tra gồm: Lê Bá Dũng nhận hối lộ 96 triệu đồng; Trần Sỹ Cương nhận 136 triệu đồng; Nguyễn Quốc Cương nhận 63 triệu đồng; Hoàng Văn Lân nhận 11 triệu đồng và 1 chai rượu từ Vinh và Hào…