Sự kiện

Hà Nam: Phát hiện thêm 4 ca Covid-19, một xã bị cách ly xã hội

CDC Hà Nam ngày 16/5 thông tin thêm 4 trường hợp ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, CDC Hà Nam thông tin, bệnh nhân là nam giới, tên T.V.Đ., sinh năm 1947, ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Từ ngày 23/4 đến 27/4/2021, bệnh nhân có thuê nhóm thợ về làm cửa, trong nhóm, có anh Tạ Minh T., là F1 của BN 2899. Trước đó, đêm ngày 22/4 anh T. có uống bia tại một quán có các trường hợp đã xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 2/5/2021, anh Tạ Minh T. đã được đi cách ly tập trung tại bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Hà Nam. Trong thời gian cách ly, anh Tạ Minh T. được xét nghiệm 2 lần vào các ngày 4/5 và 11/5/2021, kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19.

Ngày 14/5/2021, bệnh nhân T.V.Đ. có biểu hiện sốt trên 38 độ trên nền tăng huyết áp và bệnh gút. Cùng ngày, bệnh nhân T.V.Đ. đã đến trung tâm Y tế huyện Lý Nhân khám. Bệnh nhân đã được TTYT huyện Lý Nhân phân luồng, cho cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân không đi đâu xa, chỉ tiếp xúc với vợ, con trai, con rể, con gái và nhóm thợ. Các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2, đang chờ kết quả.

Sau khi xác nhận trường hợp bệnh nhân tên T.V.Đ., ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào đêm 15/5, CDC Hà Nam đã khẩn trương điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân T.V.Đ.

Sáng 16/5/2021, có 3 trường hợp đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm: bệnh nhân N.T.C., SN 1952 (là vợ của bệnh nhân T.V.Đ); bệnh nhân nữ T.T.T, SN 1973 và bệnh nhân nữ N.T.H., SN 1999. Bước đầu, xác định hai trường hợp T.T.T. và N.T.H. có liên quan đến trường hợp F1 Tạ Minh. T. đã được cách ly. Cả 3 trường hợp mới xác định trên đều ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân.

Như vậy, tổng số bệnh nhân của Hà Nam lên 23 người, trong đó có 4 người được xác định tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân.

Lực lượng y tế làm việc xuyên đêm.

Huyện Lý Nhân cũng đã khẩn trương truy vết điều tra được 13 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân T.V. Đ. đưa đi lấy mẫu và cách ly tập trung. Đồng thời khoanh vùng, khử khuẩn thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý với 390 hộ, trên 1.300 nhân khẩu; tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2; phong tỏa một phần thôn 3 Phú Đa nơi sinh sống của ông Tạ Minh T với 6 hộ, 21 nhân khẩu. Bên cạnh đó, Lý Nhân cũng thiết lập 2 khu cách ly tập trung tại Trường Chính trị huyện và Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện, với 150 giường tại mỗi khu, để đảm bảo thực hiện cách ly kịp thời các trường hợp F1 ngay tại huyện.

Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng, huyện Lý Nhân đề nghị với Chủ tịch UBND tỉnh cho cách ly xã hội toàn bộ xã Công Lý theo Chỉ thị 16; lấy mẫu gộp xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho nhân dân toàn bộ thôn 1, thôn 2, thôn 3 Phú Đa. Huyện đã lập 12 chốt phong tỏa toàn xã.

Thực hiện cách ly xã hội toàn bộ xã Công Lý theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/5/2021.

Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch của thôn Phú Đa, xã Công Lý, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đồng ý với đề xuất của UBND huyện Lý Nhân, thực hiện cách ly xã hội toàn bộ xã Công Lý theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/5/2021 (gồm 3.184 hộ, 9.559 nhân khẩu).

Thanh Lam