Bóng đá Anh

'Grealish sẽ là Gascoigne của ĐT Anh tại World Cup 2022'

Cựu danh thủ Shaun Wright-Philips cho rằng Jack Grealish có thể có tác động tương tự đối với Tam sư ở Qatar như Paul Gascoigne.

Pep Guardiola đã quyết tâm chiêu mộ Grealish vào mùa hè năm ngoái và Man City đã trao số tiền khổng lồ 100 triệu bảng để đảm bảo sự phục vụ của anh từ Aston Villa.

Cầu thủ 27 tuổi này đã phải đương đầu với chính sách luân chuyển của Guardiola trong mùa giải trước, mặc dù anh vẫn nhận được huy chương vô địch khi Man City vượt qua Liverpool để giành vinh quang.

Southgate sẽ công bố danh sách tạm thời của ĐT Anh cho World Cup vào thứ Tư ngày 19 tháng 10, 33 ngày trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh với Iran.

Tất cả 32 Liên đoàn bóng đá sau đó được yêu cầu gửi danh sách cuối cùng của họ cho FIFA trước Chủ nhật ngày 13 tháng 11, một tuần trước trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador.

Ngôi sao của Man City được cho là sẽ có mặt trên máy bay đến Trung Đông. Nhưng Southgate, giống như Guardiola, cũng có xu hướng sử dụng Grealish một cách tiết kiệm.

"Đội tuyển quốc gia phù hợp với cậu ấy hơn", Wright-Phillips nói. "Khi cậu ấy có mặt trên sân bóng, các cầu thủ đối phương không bao giờ biết phải làm gì với vì cậu ấy rất mạnh về thể chất".

"Jack sẵn sàng đối đầu với những pha tắc bóng và phạm lỗi, đồng thời cậu ấy vẫn có đủ tốc độ và sự lắt léo để vượt qua họ. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến Paul Gascoigne trong đội tuyển Anh và tôi thực sự thích điều đó".

"Cậu ấy xuất sắc và là cầu thủ mà tuyển Anh cần trong đội hình. Ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị, cậu ấy vẫn tạo ra ảnh hưởng và chúng tôi đã thấy cậu ấy làm điều đó hết lần này đến lần khác".

EURO 2020 chứng kiến ĐT Anh tiến rất gần tới vinh quang. Tam sư đã thua Ý trên chấm luân lưu tại Wembley sau khi hòa 1-1 ở 120 phút. Marcus Rashford, Bukayo Saka và Jadon Sancho đều đá hỏng.

Và tại World Cup 2018, đoàn quân của Southgate đã bị loại ở bán kết với Croatia. Anh đã sớm dẫn trước do công của Kieran Trippier, nhưng Ivan Perisic đã gỡ hòa trong hiệp hai. Mario Mandzukic sau đó đã ghi bàn thắng trong hiệp phụ để phá nát giấc mơ của tuyển Anh.

Nhưng Wright-Philips khẳng định ĐT Anh có thể đạt được vinh quang lần đầu tiên kể từ chiến thắng nổi tiếng năm 1966 trên sân nhà.

"Tuyển Anh chắc chắn có thể vô địch World Cup, vấn đề chỉ là họ cần đoàn kết với nhau", anh nói thêm. "Người hâm mộ đã được chứng kiến ​​những cầu thủ mà Southgate sử dụng và tài năng đã được thể hiện ở Premier League, chúng tôi sẽ thấy điều đó tuần này qua tuần khác".

"Họ chỉ cần duy trì lối chơi tấn công tự do, sôi nổi đó lên ĐTQG. Không có nhiều hậu vệ có thể đối phó với những cầu thủ tấn công mà Anh có được nếu họ giữ đúng phong độ".

Đăng Nguyên