Thế giới

Google, Meta đối mặt án phạt hơn 70 triệu USD tại Hàn Quốc

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất liên quan đến việc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã phạt Google và Meta tổng cộng hơn 71 triệu USD vì thu thập thông tin cá nhân của người dùng mà không được sự đồng ý của họ, các cơ quan quản lý Hàn Quốc cho biết.

Các cuộc điều tra về hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ cho thấy họ đã “thu thập và phân tích” dữ liệu về người dùng, đồng thời giám sát việc sử dụng các trang web và ứng dụng của họ, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc (PIPC) cho biết.

Theo PIPC, dữ liệu mà Google và Meta thu thập được sử dụng để “phỏng đoán sở thích của người dùng hoặc được sử dụng cho các quảng cáo trực tuyến cá nhân hóa”. Cả Google và Meta đều không thông báo rõ ràng cho người dùng Hàn Quốc về phương pháp này, hoặc không xin phéphọ trước khi sử dụng dữ liệu thu thập được, PIPC cho biết thêm.

Kết quả là, Google đã bị phạt 69,2 tỷ won (gần 50 triệu USD) và Meta bị phạt 30,8 tỷ won (hơn 22 triệu USD).

“Đây là khoản tiền phạt lớn nhất liên quan đến việc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Hàn Quốc”, PIPC cho biết trong một tuyên bố.

Các cơ quan quản lý cho biết phần lớn người dùng ở Hàn Quốc, gồm 82% người dùng Google và 98% người dùng Meta, đã vô tình cho phép 2 ông lớn công nghệ này thu thập thông tin về việc sử dụng Internet của họ.

“Có thể nói, khả năng xảy ra và nguy cơ bị xâm phạm quyền của người dùng là rất cao”, tuyên bố của PIPC cho biết.

82% người dùng Google và 98% người dùng Meta đã vô tình cho phép 2 hãng này thu thập thông tin về việc sử dụng Internet của họ. Ảnh Bloomberg

Năm ngoái, Hàn Quốc đã phạt Google gần 180 triệu USD vì lạm dụng vị trí thống trị của mình trong các hệ điều hành di động và kho ứng dụng, đồng thời cho rằng việc này cản trở sự cạnh tranh trên thị trường.

Các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ thường xuyên bị chỉ trích vì thống trị thị trường bằng cách loại bỏ các đối thủ, với nhiều chính phủ trên toàn cầu đang tìm cách kiềm chế họ.

Hôm 13/9, Tòa án Liên minh châu Âu nhất trí với cáo buộc của EU cho rằng Google đã vi phạm các quy tắc cạnh tranh khi áp đặt những hạn chế bất hợp pháp đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh Android.  

Cụ thể, năm 2018, Ủy ban châu Âu đã đưa ra cáo buộc cho rằng Google tìm cách khiến các nhà sản xuất điện thoại phải cài sẵn trình duyệt Chrome và Google Search thì mới được quyền truy cập kho ứng dụng Play Store.

Mặc dù Alphabet, công ty mẹ của Google, cực lực phản đối phán quyết chống độc quyền của Liên minh Châu Âu, nhưng quyết định này vẫn được tòa án chung của Châu Âu thông qua, với mức phạt được giảm nhẹ từ 4,34 tỷ Euro xuống còn 4.125 tỷ Euro.

Nguyễn Tuyết (Theo Malaymail, Independent.ie)