Tiêu điểm thế giới

Gọi ý tưởng của ông Macron là "xúc phạm", ông Trump muốn Pháp đóng góp thêm cho NATO

Trước lời kêu gọi của Tổng thống Pháp về việc châu Âu nên xây dựng quân đội riêng của mình để bảo vệ khỏi Mỹ, Nga và Trung Quốc, ông Trump đã lên tiếng phản pháo.

Tổng thống Donald Trump muốn Pháp đóng góp công bằng cho NATO.

Chỉ vài phút sau khi hạ cánh tại Paris, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc châu Âu nên xây dựng quân đội riêng của mình để bảo vệ khỏi Mỹ, Nga và Trung Quốc là một sự “xúc phạm”.

"Tổng thống Macron của Pháp vừa gợi ý rằng châu Âu xây dựng quân đội riêng của mình để bảo vệ họ khỏi Mỹ, Trung Quốc và Nga. Rất xúc phạm, nhưng có lẽ châu Âu trước tiên nên đóng góp một cách công bằng cho NATO, khi Mỹ đã trợ cấp rất nhiều!", ông Trump cho biết trong một bài đăng Twitter hôm 9/10.

Tổng thống Macron đã ủng hộ việc huy động lực lượng quân sự châu Âu kể từ cuộc bầu cử năm ngoái và một lần nữa nhắc lại ý định này trong chuyến thăm đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ nhất hồi đầu tuần.

Trong đó, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, chỉ có một "quân đội châu Âu thực sự" mới bảo vệ được lục địa "trước Trung Quốc, Nga và thậm chí cả Mỹ”.

Tổng thống Trump từng nhiều lần gọi NATO là lỗi thời, đồng thời phàn nàn nhiều thành viên liên minh đã không đóng góp đủ trong nhiều năm.

Tuyên bố của Tổng thống đã gây ra một làn sóng chỉ trích từ các nhà chính khách Mỹ, những người cho rằng ông Trump nên thể hiện sự cam kết nhiều hơn đối với các đồng minh châu Âu trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga, Trung Quốc và các nước khác.

Theo ước tính của NATO được ban hành vào đầu tháng 7/2018, chỉ có 5 trong số 29 thành viên NATO - Estonia, Hy Lạp, Latvia, Anh và Mỹ - sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng, mục tiêu do liên minh đặt ra .

Tổng thống Macron từ lâu đã ủng hộ tính độc lập quân sự nhiều hơn của EU. Ông cũng xác định rằng Pháp không thể dựa vào Mỹ trong việc bảo vệ an ninh châu Âu. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự hoài nghi về việc các nước EU có thể tạo ra một cấu trúc quốc phòng hiệu quả.