Hồ sơ doanh nghiệp

Gỗ Đức Thành báo lãi trước thuế hơn 70 tỷ đồng năm 2021

Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của Gỗ Đức Thành đều sụt giảm so với năm 2020 nhưng ban lãnh đạo ước tính năm 2022, công ty sẽ ghi nhận doanh thu đột phá.

Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) vừa công bố bản tin nhà đầu tư quý IV/2021 cùng kết quả kinh doanh năm vừa qua.

Cụ thể, năm 2021, Gỗ Đức Thành ước tổng doanh thu đạt 338,5 tỷ đồng, tăng 4% so với kế hoạch đặt ra. Trong đó, xuất khẩu đạt 286,5 tỷ đồng, tăng 4%; nội địa đạt 42,5 tỷ đồng, tăng 3%; cho thuê xưởng, phế liệu đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch đặt ra hồi đầu năm 2021.

Tuy nhiên, so với năm 2020, doanh thu năm 2021 vẫn thấp hơn 15%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 247 tỷ đồng, như vậy, doanh thu quý IV/2021 của doanh nghiệp gỗ này ước đạt 91 tỷ đồng. 

Sau khi trừ các chi phí, Đức Thành báo lãi ròng năm vừa qua cao hơn kế hoạch đặt ra 8%, tương ứng đạt hơn 70,1 tỷ đồng. Song, kết quả này vẫn thấp hơn thực hiện năm 2020 khoảng 30%. Lợi nhuận sau thuế của Gỗ Đức Thành ước đạt 51,5 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch đặt ra.

9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận là 43 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận quý IV/2021 của doanh nghiệp ước đạt 13 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 11, doanh nghiệp này cũng chi 34 tỷ đồng bằng tiền mặt trả cổ tức, tỉ lệ 20%. Trước đó, lần gần đây nhất doanh nghiệp này đã chi trả cổ tức đợt hai năm 2020 bằng tiền mặt cũng với tỉ lệ 20%.

Kết quả kinh doanh quý III/2021 của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, doanh thu thuần quý III/2021 của doanh nghiệp chỉ ghi nhận gần 33 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế chỉ còn xấp xỉ 6 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm 2020 ghi nhận lãi sau thuế gần 22 tỷ đồng.

Quý III/2021 là quý kinh doanh tệ nhất của gỗ Đức Thành kể từ khi niêm yết năm 2009 đến nay. Nguyên nhân tình hình kinh doanh đi xuống do giãn cách xã hội, đơn vị này phải tạm ngừng sản xuất từ 15/7 đến 4/11. Không những thế, khi dịch bệnh bùng phát mạnh, doanh nghiệp phải phát sinh thêm chi phí phòng chống dịch bệnh.

Hiện, công ty đang mở rộng hơn 1.000m2 diện tích sản xuất nhà máy ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để góp phần tăng năng lực sản xuất lên gần 20% so với hiện hữu. Doanh nghiệp này cũng đã nhận được đơn hàng xuất khẩu đủ để sản xuất đến tháng 6/2022 với giá trị gần 7 triệu USD. 

"Dự kiến trong năm 2022, công ty sẽ có sự đột phá về doanh thu" - ban lãnh đạo Gỗ Đức Thành cho hay.