Hồ sơ điều tra

Diễn biến vụ giúp việc “bắt tay” với người thân dàn cảnh cướp tài sản của chủ nhà

Hai người phụ nữ giúp việc đã phối hợp cùng với người thân của mình dàn dựng một vụ cướp tài sản của gia chủ, lấy đi tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Vụ cướp trong đêm

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02 - Công an Tp.HCM) cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm Lê Thị Dư (SN 1950) Nguyễn Quốc Thái (SN 1994, quê tỉnh Bạc Liêu), Lê Hoàng Khanh (SN 1980, quê Vĩnh Long), Bùi Thị Thảo (SN 1996, là vợ của Khanh); Trần Minh Trung (SN 1985 ngụ tỉnh Ninh Thuận) và Lê Thị Hồng (SN 1987) và Đào Thị Dụng (SN 1972, quê tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

 

Video clip nhóm đối tượng xông vào nhà cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 9/4 tại một căn nhà trên đường Trần Bình Trọng (phường 4, quận 5, Tp.HCM) một nam thanh niên đến nhấn chuông cửa. Lúc này người giúp việc trong nhà tên là Hồng đi ra mở cửa thì nam thanh niên đưa 1 hộp giấy và kêu người này ra nhận hàng.

Khi bà Hồng mở cửa thì có 2 đối tượng là nam xông thẳng vào nhà, cả hai đã dùng hung khí như dao, búa khống chế bà Hồng và người giúp việc khác tên Dư. Các đối tượng đã đe doạ 2 người giúp việc rằng nếu phản kháng sẽ giết con trai chủ nhà.

Lúc này, cả 2 uy hiếp S. (14 tuổi, con chủ nhà) buộc người này phải mở két sắt và lấy tài sản. Quá sợ hãi nên S. phải làm theo mệnh lệnh. Toàn bộ sự việc vụ cướp đã được camera anh ninh của gia đình ghi lại.

Khi cướp được tài sản, nhóm này đã rời đi, sự việc sau đó được trình báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Công an quận 5 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt phong toả hiện trường.

Nam thanh niên vờ giao hàng xông vào căn nhà - Ảnh cắt clip.

Do tính chất phức tạp của vụ cướp, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM cũng có mặt để điều tra vụ việc. Qua kiểm tra và lời khai thì xác định được nhớ cướp đã lấy đi số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng tiền mặt và 10 ngàn USD, một điện thoại iPhone rồi nhanh chóng tẩu thoát trong vòng khoảng 20 phút.

Giúp việc làm tay trong cướp tài sản của chủ

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Công an đã trích xuất hình ảnh camera anh ninh của căn nhà nơi xảy ra vụ cướp, xác định được toàn bộ quá trình tiếp cận người làm của căn nhà và hành vi thực hiện cướp.

Công an xác định, nhóm hai thanh niên không đi một mình mà còn đi cùng hai người khác gồm một phụ nữ và đàn ông. Ngoài ra, trong quá trình lấy lời khai thì 2 người giúp việc là Dư là Hồng có nhiều biểu hiện đáng ngờ và thông tin cung cấp cho cơ quan chức năng không đồng nhất.

Bà Dư khai bị một đối tượng uy hiếp bắt xuống khu vực bếp rồi doạ lấy tiền (10 triệu đồng) ngoài ra còn khai bị trói.

Nhóm đối tượng lục lọi, uy hiếp con trai chủ nhà mở két sắt - Ảnh cắt clip.

Qua quá trình điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng tình nghi và khoanh vùng nhóm đối tượng này.

Trinh sát xác định nhóm này đang ở Bình Tân nên 1 mũi trinh sát được cử đến đường số 1, phường An Lạc A, quận Bình Tân và ập vào một nhà trọ. Tại đây, trinh sát tạm giữ các đối tượng tình nghi, qua kiểm tra lục soát thì thấy toàn bộ tang vật vụ án.

Nhóm người bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Thái; Lê Hoàng Khanh; Bùi Thị Thảo; Trần Minh và Đào Thị Dụng. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và khai ra có sự giúp sức của 2 người giúp việc trong căn nhà là Dư và Hồng.

Bà Dư tiết lộ mọi thứ trong biệt thự cho cháu gái Thảo và cháu rể Khanh (chồng Thảo) biết, rồi lên kế hoạch cướp tài sản. Để làm được điều này, Khanh rủ thêm bạn mình là Thái và người thân là Trung, Dụng (mẹ Thảo).

Nam thanh niên cùng đồng bọn tham gia vụ cướp tài sản - Ảnh HT.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định, bà Dư và Hồng nắm rõ tài sản của gia chủ đang cất giấu ở đâu. Bà Dư đã có thời gian giúp việc ở đây khoảng 20 năm.

Do biết chủ giàu có, Dư và Hồng cùng đồng bọn lên kế hoạch để thực hiện hành vi dàn cảnh cướp tài sản.

Đối tượng Khanh, Thái lập một nhóm Zalo rồi thêm các thành viên vào để lên phương án cướp. Thái bị dao dùng để uy hiếp, một cây búa để tính đập tủ và thùng giấy giả làm quà. Riêng Thảo gọi điện cho mẹ ruột ở quê là Dụng báo kế hoạch rủ thực hiện cùng. Bà Dụng cũng rủ chồng là Trung cùng đi lên Tp.HCM để cùng cướp.

Dù biết tài sản của chủ nhà nhưng Dư và Hồng biết toàn bộ quanh nhà là camera an ninh nên đã cùng đồng bọn trong ngoài dàn cảnh 1 vụ cướp. Tối ngày 9/4, Thái, Khang, Trung và Thảo đi xe máy đứng đợi ngoài căn nhà chờ tín hiệu từ bà Dư.

Vào khoảng 19h20p, bà Dư kêu vào đi thì Thái cầm hộp quà đến, Khang đi theo hỗ trợ. Hai người còn lại cảnh giới, khi lấy được tiền cả nhóm liền tẩu thoát về quận Bình Tân chờ đợi để tẩu tán.

Nhưng chỉ 3 giờ sau khi vụ án xảy ra, các trinh sát Công an Tp.HCM đã tìm ra được manh mối và bắt giữ các đối tượng ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.