Hồ sơ điều tra

Kết nối cho bạn của người yêu mua ma tuý, nữ bị cáo nhận án chung thân

Vì hám lợi, Thu kết nối cho bạn người yêu mua ma tuý để nhận tiền công. Kết cục Thu phải nhận bản án chung thân.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Thị Thu (32 tuổi), trú tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, trong vụ án này còn có bị cáo Trương Văn Hạnh (34 tuổi), trú cùng xã Châu Thôn bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại phiên toà, Thu và Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vì hám lợi nên hai bị cáo đã kết nối và vận chuyển ma tuý. Hạnh khai vì hoàn cảnh khó khăn nên mới đồng ý vận chuyển ma tuý lấy số tiền công 20 triệu đồng. 

Bị cáo Thu tỏ ra hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm có cơ hội về với con thơ. 

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 10/2020, Thu được một người Lào, tên Tổng đến nhà nhờ tìm người mua ma túy. Nếu phi vụ thành công, Tổng sẽ trả cho Thu 5 triệu đồng. Lương Thị Thu đồng ý tìm người mua ma tuý cho Tổng.  

Bị cáo Thu và Hạnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Hai tháng sau, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh, tự giới thiệu là bạn của người yêu Thu (người này hiện đang bị bắt vì liên quan đến vụ mua bán ma túy khác) đặt vấn đề nhờ Thu “1 nước, 1 cơm” (tức 1 kg ma túy đá, 1kg ma túy ketamine) với giá 250 triệu đồng.

Người này hứa xong việc hứa sẽ trả 5 triệu đồng tiền công cho Thu. Vì "nể" bạn nên Thu đã đồng ý kết nối với Tổng để người này mua ma tuý.

Sau khi thoả thuận xong giá cả, bên mua nhờ Thu tìm người đưa ma túy xuống ngã ba Yên Lý, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An với tiền công 20 triệu đồng. Khi người này nhận được ma túy sẽ cho Thu thêm 5 triệu đồng.

Thu đã thuê Trương Văn Hạnh đưa ma túy xuống ngã ba Yên Lý với tiền công 20 triệu đồng. Thu đưa trước cho Hạnh 10 triệu đồng.

Sáng ngày 11/12, khi Hạnh mang theo 2 gói ma túy, ngồi xe khách xuống địa điểm đã hẹn thì bị công an bắt giữ. Đến ngày 13/1/2021, cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Thị Thu.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Dù khối lượng bị cáo Lương Thị Thu mua bán lớn nhưng bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đang nuôi con nhỏ nên tòa tuyên phạt tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Với tội vận chuyển ma túy bị cáo Trương Văn Hạnh cũng bị phạt tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý.