Sự kiện

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

Chiều 27/4, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị toàn thể hội viên hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có ông Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự tham dự của toàn thể hội viên hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Ông Trần Đức Long - Chủ tịch hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam phát biểu chủ trì hội nghị (ảnh: Hữu Thắng).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Xuân – Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã trình bày một số nội dung, quán triệt một số văn bản của Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Xuân cũng thông tin về việc kết nạp hội viên mới và phát thẻ cho hội viên.

Hội nghị dành nhiều thời gian cho các hội viên tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến về những tồn tại, khuyết điểm và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam trong thời gian tới.

Hội viên hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam nhận "Thẻ hội viên" (ảnh: Hữu Thắng).

Lãnh đạo hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân.

Thu Huyền