Hồ sơ điều tra

Sát hại chồng cũ, mẹ và con trai cùng lãnh án

Bị cáo Bình bị chồng cũ chửi, đánh và đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc tức giận, Bình và con trai của mình đã hợp sức, dùng dây siết cổ nạn nhân đến tử vong.

Ngày 17/5, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND Tp.HCM) đã tuyên án vụ án Giết người đối với các bị cáo Trương Thị Bình, SN 1977; Huỳnh Văn Quynh (con trai của Bình), SN 2003, cả 2 cùng ngụ huyện Củ chi, Tp.HCM.

Nạn nhân của vụ án là anh Huỳnh Văn Q., cũng là chồng của Bình và là cha ruột của Quynh.

Hai mẹ con Bình bị áp giải sau phiên tòa.

Bị cáo Trương Thị Bình và anh Huỳnh Văn Q. kết hôn năm 2001 và có với nhau 2 người con chung. Cả nhà Bình sống lại ấp Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Do mâu thuẫn gia đình nên anh Q. và Bình đã ly hôn từ năm 2019. Sau ly hôn, cả hai vẫn sống chung nhà và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Anh Q. nói mình sẽ bán nhà, không chia tiền cho Bình và sẽ đuổi 3 mẹ con Bình ra khỏi nhà. Từ đó, Bình nảy sinh ý định sẽ giết anh Q.

Khoảng 20h ngày 14/8/2020, anh Q. đi nhậu về và tiếp tục cãi nhau lớn tiếng với Bình về việc bán nhà. Lúc này, Bình đi vào trong nhà và nói với con của mình là Huỳnh Văn Quynh rằng: ”Ba mày bán nhà bỏ mẹ con mình ra phòng trọ ở, tao làm liều giết ổng, có gì mày phụ tao” thì Quynh đồng ý.

Bị cáo Quynh phải trả giá bằng nhiều năm mất tự do vì cùng mẹ giết cha.

Đến 20h30 cùng ngày, anh Q. đứng ở nhà bếp và tiếp tục chửi Bình. Khi Bình đi đến chỗ anh Q. đứng thì bị anh Q. dùng chổi đánh. Trong lúc tức giận, Bình quật ngã anh Quang xuống nền nhà rồi ngồi đè lên. Còn Quynh chạy đến giữ hai chân anh Q. để Bình lấy dây siết cổ anh Q..

Người con chung còn lại của Bình và anh Q. chứng kiến sự việc nên van xin Bình đừng giết anh Q.  nhưng Bình vẫn ra tay cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau khi giết người, Bình và Quynh khiêng anh Q. bỏ trên ghế bố trước hiên nhà. Sáng 15/8/2020, Bình hoang báo cho mọi người biết việc anh Q. chết là do đột quỵ. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Bình và Quynh không qua mặt được công an, cả hai bị bắt giữ một ngày sau đó.

Kết luận giám định xác định, anh Q. chết do bị chèn ép vùng cổ, ngạt cơ học.

Tại phiên tòa, Bình và Quynh đều thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận về hành vi phạm tội của mình.

HĐXX sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật đã tuyên phạt bị cáo Bình 11 năm tù và bị cáo Quynh 9 năm tù về cùng tội Giết người.