Hồ sơ điều tra

Giáo viên Ngữ văn kiện nhà trường, sở GD&ĐT hay sở VH-TT sẽ giám định?

Vụ kiện dân sự giữa giáo viên với ban giám hiệu trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TP.HCM) vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Do các bên không thống nhất về việc trưng cầu giám định hậu quả trong quá trình dạy học.

Sáng 13/7, TAND quận 12 (TP.HCM) tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm giữa ông Phạm Quốc Đạt, giáo viên Ngữ văn và ban giám hiệu trường THPT Võ Trường Toản.

Theo đơn khởi kiện, ông Đạt yêu cầu hủy bỏ các quyết định kỷ luật, đòi bồi thường 135,9 triệu đồng được ký bởi ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng nhà trường vào đầu năm 2019.

Ngoài ra, phía nguyên đơn còn yêu cầu xin lỗi công khai tại trường, đăng cải chính xin lỗi trên 3 số báo liên tiếp.

Nguyên đơn, ông Phạm Quốc Đạt và người được ủy quyền.

Trong khi đó, phía trường THPT Võ Trường Toản bảo lưu quan điểm, việc kỷ luật ông Phạm Quốc Đạt dựa trên quy định ngành giáo dục, luật Viên chức là hoàn toàn đúng. Nhà trường cho rằng giáo viên Ngữ văn này đã có sai phạm chuyên môn trong thời gian dài, đặc biệt là việc tổ chức hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong việc cho học sinh dựng sân khấu hóa các tác phẩm Thị Mầu lên chùa và Bỉ vỏ (không có trong chương trình SGK cấp THPT) có cảnh diễn dung tục. Hoạt động của ông Đạt khiến phụ huynh bức xúc, khiếu nại.

Các học sinh liên quan đến sự việc gặp khủng hoảng tinh thần, nội bộ cán bộ nhân viên nhà trường bị chia rẽ.

Do đó, nhà trường ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đình chỉ công tác giảng dạy 12 tháng, chuyển công tác sang phụ trách thư viện đối với giáo viên Phạm Quốc Đạt.

Tại phiên xét xử sáng nay (13/7), ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng trường THPT Võ Trường Toản xuất hiện và tự nguyện tham gia tranh luận tại phiên tòa, mặc dù trước đó ông này đã ủy quyền cho người khác.

Phía nguyên đơn, ông Đạt tiếp tục cho rằng, quyết định kỷ luật của nhà trường là không khách quan vì hoạt động sân khấu hóa được dàn dựng bằng kỹ thuật, học sinh không “va chạm xác thịt” như nhận định.

HĐXX tuyên bố tạm ngừng phiên tòa để thu thập chứng cứ.

Khi xét hỏi các bên, đại diện VKSND quận 12 đề nghị HĐXX mời sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM trưng cầu giám định hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác giảng dạy của ông Đạt đối với nhà trường.

Phía nhà trường, ông Định trả lời, hội đồng kỷ luật đã làm đúng quy định và đồng ý đề nghị của VKSND.

Còn bên ông Đạt lại cho rằng, hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn hoặc phải được giám định bởi sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM hoặc trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Đồng ý với quan điểm của VKSND, HĐXX tuyên bố tạm ngừng phiên tòa để thực hiện trưng cầu giám định, thu nhập chứng cứ từ cơ quan chuyên môn.

Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào sáng 11/8.