Giáo dục

Đồng Nai tổ chức giao lưu tiếng Anh với diễn giả nước ngoài cho học sinh

“Ngôi nhà trí tuệ” xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu tổ chức giao lưu tiếng Anh với người nước ngoài nhằm luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh ở học sinh.

Được sự cho phép của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai, dựa trên văn bản của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc cho phép người nước ngoài đến làm việc, trao đổi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với học sinh, sáng ngày 28/02, tại Nhà văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng (TTVHTT&HTCĐ) xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai diễn ra buổi giao lưu giữa diễn giả người nước ngoài là Ông Ian Gregg Gardiner và các em học sinh của Trường Tiểu học Tân Triều; học sinh Trường THCS Võ Trường Toản.

Tại buổi giao lưu, diễn giả Ian Gregg Gardiner và các em học sinh trao đổi với nhau bằng tiếng Anh về các phương pháp học tập, rèn luyện kỹ năng nghe – hiểu của các em.

Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản tự tin trao đổi tiếng Anh tại buổi giao lưu. (Ảnh: T.H).

Dù đây là lần đầu tiên các em học sinh của 2 trường được trao đổi, tiếp xúc với người nước ngoài bằng ngoại ngữ, nhưng các em rất tự tin khi trả lời các câu hỏi.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, cô giáo Huỳnh Thị Thu Trang, Tổ trưởng bộ môn tiếng Anh của Trường Tiểu học Tân Triều cho biết, tất cả nội dung giao lưu hôm nay giữa diễn giả Ian Gregg Gardinner và các em học sinh đều nằm trong giáo trình với những mẫu câu đã được biên soạn, giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đạo tạo.

Nhưng điều thú vị nhất là khả năng nghe, hiểu rất tốt của các em. Đặc biệt là ở khối tiểu học, vì các em mới chỉ làm quen với tiếng Anh là chính.

Còn với các em ở khối THCS của Trường THCS Võ Trường Toản thì nội dung trao đổi phong phú hơn, thú vị hơn nhưng tất cả đều nằm trong giáo trình giảng dạy.

Ông Ian Gregg Gardiner và các em học sinh trên bục giao lưu. (Ảnh: T.H).

Trao đổi với PV tại buổi giao lưu, Ông Phạm Lê Nhân, Chủ tịch UBND xã Tân Bình cho biết, trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục phối hợp cùng với các ban ngành và đoàn thể, đặc biệt là đoàn thanh niên tiếp tục, xây dựng, mở rộng “Ngôi nhà trí tuệ” tại địa phương.

Quang cảnh buổi giao lưu.

Ngoài ra, UBND xã sẽ tổ chức những buối giao lưu, tuyên truyền về kỹ năng sống, giáo dục về tình yêu - giới tính và chăm sóc sức khỏe ở tuổi vị thành niên, đặc biệt là cách tham gia và ứng xử trên không gian mạng.

Đối với những chương trình này, địa phương sẽ mời các Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú của tỉnh, các anh chị ở Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đồng Nai về giao lưu, truyền dạy.

Với sự phát triển nhanh về không gian giao tiếp do sự bùng nổ của nền công nghệ, thì việc tổ chức những buổi giao lưu như vậy sẽ bổ trợ thêm nhiều kiến thức, giúp các em hoàn thiện hơn về kỹ năng sống của mình. Đây là một mô hình rất hay nếu thực hiện được.

"Ngôi nhà trí tuệ" xã Tân Bình được Viện học tập suốt đời tài trợ và do Ông Nguyễn Anh Tuấn – người sáng lập Ngôi nhà trí tuệ Việt Nam (The Housse of Wisdom) làm Viện trưởng.