An ninh - Hình sự

Giang hồ đất Cảng nổ súng, hỗn chiến trong đêm: Nhiều đối tượng dương tính với ma túy

Sau khi xảy ra vụ nổ súng, hỗn chiến tại khu vực Hồ Sen khiến 2 người bị thương, 17 đối tượng đã bị phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng triệu tập. Có 8 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Sáng ngày 28/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho hay, đơn vị đang tiếp nhận xử lý vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực đường vòng Hồ Sen (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng.

Công an điều tra hiện trường vụ hỗn chiến, nổ súng đêm 25/12 tại khu vực Hồ Sen.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 25/12, tại khu vực đường vòng Hồ Sen đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau, bắn nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả đã khiến Nguyễn Văn Hiền (SN 1985, trú ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) bị thương do bị đâm ở vùng đùi, phải điều trị tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, TP.Hải Phòng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự; Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị chức năng Công an TP.Hải Phòng tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc. Tại hiện trường đã phát hiện, thu giữ 2 đầu đạn của súng bắn đạn cao su.

Ngay trong đêm, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập 17 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ. Trong quá trình điều tra, khi tiến hành kiểm tra các đối tượng đã phát hiện 8/17 đối tượng liên quan trong vụ việc có dương tính với chất ma tuý.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Hoài Nam (SN 1981, trú tại 338 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cùng nhóm bạn (khoảng gần 10 người) đang uống bia ở quán Beer Club ở số 6/29 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân thì có 3 đối tượng đến bàn gọi Nguyễn Văn Hiền ra ngoài cửa ghé vào tai đe dọa: “Tí ra ngoài sẽ đâm chết...”.

Hiền vào nói lại sự việc trên với Nam. Nam nhận ra 3 đối tượng đó là đàn em của Nguyễn Tiến Minh (tức Minh “Đủ”, SN 1985, trú ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng). Do Nam có quen Minh từ trước nên bảo Hiền và một người bạn nữa đi ra ngoài để nói chuyện với Minh.

Khi cả 3 vừa ra cửa thì gặp một nhóm khoảng 10 đối tượng trong đó có Phạm Vũ Linh (tức Linh “bơ vơ”, SN 1993, trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) xông đến dùng tay chân, ghế gỗ, hung khí đuổi đánh. Có một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) dùng hung khí đâm vào đùi trái Nguyễn Văn Hiền gây thương tích.

Ngoài ra nhân chứng tại hiện trường cho biết có nghe thấy khoảng 4 - 5 tiếng súng nổ. Tuy nhiên Hiền, Nam khai không nhìn thấy người đã nổ súng.

Bác sĩ tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho hay, đến thời điểm hiện tại sức khỏe của Hiền đã ổn định, sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Vụ án đang được Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra, làm rõ.