Dân sinh

Gian nan hành trình tìm kiếm 17 thi thể vụ lật ca nô ở Quảng Nam

Lực lượng cứu hộ đã làm việc liên tục từ chiều 26/2 đến chiều 28/2 để tìm kiếm những nạn nhân xấu số.

Công an Quảng Nam nói gì về vụ lật ca nô khiến 17 người chết?

Chiều 1/3, phát biểu tại cuộc họp báo về vụ lật ca nô làm 17 người chết, Thượng tá Võ Văn Minh, Chánh văn phòng, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ tai nạn ca nô bị lật khiến 17 người tử vong ở biển Cửa Đại, Tp.Hội An là vụ việc đau thương.

Sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam đã kết hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi và phương tiện. Công an cũng làm việc với cơ quan chức năng có liên quan trong việc điều hành, tổ chức cho phương tiện xuất bến.

Thượng tá Võ Văn Minh thông tin vụ việc. 

Lực lượng chức năng đã làm việc với thuyền trưởng, thuyền phó. Sau vụ tai nạn, nhiều nạn nhân đã quay về nhà nên lực lượng chức năng chưa làm việc được. Tuy nhiên, Công an đã làm việc với 12 người may mắn sống sót.

Qua kiểm tra, phương tiện có đầy đủ giấy tờ. Các nạn nhân còn sống cũng khẳng định, khi lên ca nô, tất cả mọi người đều được yêu cầu và mang áo phao.

Vị Thượng tá thông tin thêm, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trong quá trình di chuyển đi về, khi gần Cửa Đại, sóng to, gió lớn đập vào mạn thuyền bên trái gây vỡ, nước vào, gây lật úp dẫn tới vụ tai nạn thương tâm.

“Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thu thập chứng cứ từ hệ thống thông tin liên lạc, máy ra đa trên tất cả ca nô du lịch để tiến hành giám định và làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ nguyên nhân chìm tàu, tiến hành xử lý cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật”, ông Minh nói.

Quần thảo từ dưới biển lên trên bờ tìm thi thể người xấu số

Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay, trước khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa làm nhiệm vụ xong, ca nô vẫn còn nổ máy.

Lúc này, đơn vị nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra. Ca nô của đơn vị liền ra hiện trường. “Sau ca nô gặp nạn khoảng 7 đến 10 phút, chúng tôi đã có mặt”, ông Nam nói.

Đại tá Nguyễn Quang Nam chia sẻ hành trình tìm kiếm cứu nạn. 

Trong quá trình cứu nạn, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm phải tìm thấy tất cả thi thể các nạn nhân, toàn bộ lực lượng tìm kiếm cứu nạn đều đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải ở ngoài biển không kể ngày đêm, gió lạnh.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa thi thể nạn nhân lên bờ. 

Riêng trường hợp nạn nhân thứ 17, sau 3 ngày vẫn không tìm thấy. Một phần lực lượng tìm kiếm cứu nạn quần thảo trên biển, một phần khác đi dọc bờ biển, kiểm tra từng khu vực, từng hóc đá.

Chiều 28/2, lực lượng cứu hộ nghi ngờ thi thể nạn nhân ở dưới hóc đá ở bờ kè Cửa Đại. “Nhiều đồng chí đã chui xuống, cùng nâng từng hòn đá lên để đưa thi thể ra ngoài. Tất cả anh em đã dùng hết sức mình.

Trong trường hợp, nếu anh em không khiêng được các phiến đá thì phải nhờ đến xe cẩu. Sau cùng, thi thể cuối cùng cũng được đưa lên”, Đại tá Nam chia sẻ.

Mọi người chia nhau ổ mì chống đói. 

Ông Nam nói thêm: “Việc tìm kiếm cứu nạn đã hoàn thành nhưng mất mát đau thương vẫn còn đó. Chúng tôi phải cảm ơn rất nhiều bà con ngư dân, bà con Tp.Hội An đã hỗ trợ hết mình trong việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân”.

Trước đó, như Người Đưa Tin phản ánh vụ lật, chìm ca nô chở khách du lịch tại vùng biển Cửa Đại, Tp.Hội An ngày 26/2 khiến 17 người tử vong. Ca nô này do ông Lê Sen, SN 1970, trú tại Cửa Đại làm thuyền trưởng. Chủ phương tiện là Công ty TNHH MTV Phương Đông.