Hồ sơ điều tra

Gian nan "cất vó" đại ca giang hồ xăm vằn vện lấy số để buôn ma túy

Ngay từ khi còn nhỏ, Trung đã thích xăm hình nhằm muốn xưng danh anh chị. Khi bị bắt, trên người Trung vằn vện hình xăm…

Lê Nguyên Trung, SN 1991, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẳng là đối tượng khiến lực lượng chức năng tại địa phương cảm thấy “đau đầu”. Bởi, ngay từ khi còn nhỏ, Trung đã thể hiện thái độ không vâng lời cha mẹ, thích gây sự với mọi người.

Đối tượng Trung.

Nghỉ học, Trung liền xăm trổ khắp người để chứng tỏ mình là “người trong giang hồ” nhằm lấy số má. Hắn thích tụ tập, nhậu nhẹt, ăn chơi đàn đúm. Tuy nhiên, do lười lao động nên không có tiền để chi trả. Theo hồ sơ, hắn đã có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản, và 1 tiền sự cai nghiện bắt buộc tại cơ sở xã hội Bàu Bàng.

Cứ ngỡ, những sai lầm trong quá khứ sẽ khiến Trung tỉnh ngộ. Thế nhưng, khi được tại ngoại, hắn vẫn chứng nào tật ấy. Hắn vẫn tụ tập với nhóm bạn bè xấu, ăn nhậu thâu đêm suốt sáng. Và, hắn quay lại con đường nghiện ngập.

Qua quan sát, Trung thấy, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có nhiều con nghiện như mình, muốn mua ma túy để sử dụng. Do đó, hắn nảy sinh ý định, mua ma túy từ nơi khác về chia ra bán lẻ, kiếm lời để có tiền tiêu xài và đáp ứng mỗi khi lên cơn thèm thuốc.

Trung bắt mối với 1 đối tượng ở tỉnh Quảng Trị đặt hàng, rồi mang ma túy về nhà cất giấu. Hắn liền kết với các đối tượng nghiện về việc mình có bán ma túy. Từ đó, ai có nhu cầu, có thể liên lạc thông qua điện thoại để mua.

Tuy nhiên, với số tiền án, tiền sự đã trải qua, Trung trở nên ma mãnh hơn. Hắn luôn dùng sim rác. Không bao giờ 1 sim dùng quá 10 ngày. Địa điểm giao dịch cũng được thay đổi liên tục.

Khuya 10/6, Trung nhận điện thoại của 1 con nghiện không rõ lai lịch, đặt mua 7 viên thuốc lắc, 1 gói ketamin. Trung hẹn đến khu vực đầu đường Châu Thị Vĩnh Tế để thực hiện giao dịch. 0h30 ngày 11/6, trong lúc chuẩn bị giao hàng cho con nghiện thì Trung bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ cùng tang vật.

Một điều tra viên, đội Cảnh sát Ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiết lộ, quá trình bắt giữ Trung gặp khá nhiều khó khăn. Vài tháng trước, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng thường tụ tập những tụ điểm ăn chơi trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy. Vào cuộc điều tra, trinh sát nắm được các đối tượng này thường xuyên mua ma túy của Trung.

Do Trung ma mãnh, sử dụng sim rác, địa điểm giao dịch liên tục thay đổi nên việc tiếp cận cũng như nắm hành tung của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, xét thấy hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Trung liên quan đến nhiều địa bàn, có tính chất phức tạp và thủ đoạn tinh vi nên Công an quận Ngũ Hành Sơn xác lập chuyên án, giao đội Cảnh sát Ma túy tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Trung mua ma túy ở ngoại tỉnh đưa về thành phố cung cấp. Các trinh sát, điều tra viên phải ngày đêm giám sát mọi di biến động của đối tượng, chờ thời cơ thuận lợi nhất.

Đến rạng sáng 11/6, lực lượng chức năng mới có cơ hội “cất vó” và đã thành công. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ni lon bên trong chứa 7 viên thuốc lắc, 1 gói ni lon bên trong chứa ma túy loại ketamine, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và 5 triệu đồng.

Tang vật vụ án. 

Ngay sau đó, công an còn tiến hành khám xét nơi ở của Trung tại phường Thanh Khê Tây, thu giữ thêm 2 gói ni lon bên trong chứa 28 viên thuốc lắc, 1 gói ni long bên trong chứa ketamine. Tổng số tang vật thu giữ được khoảng 50 gam ketamine, 38 viên thuốc lắc…

Hiện, Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trung.