Dân sinh

Gian hàng 0 đồng ấm tình quân dân

Ngày 21/8, nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn Thủ đô đã tổ chức các gian hàng 0 đồng, phát quà cho người dân lao động, sinh viên gặp khó khăn.

Ghi nhận của PV, ngày 21/8, tại nhà văn hóa số 17, (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội),  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức "Gian hàng 0 đồng" phát miễn phí 1.400 suất quà nhu yếu phẩm hỗ trợ các gia đình chính sách, người lao động mất việc làm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Từ sáng sớm lực lượng chức năng đã triển khai đóng các nhu yếu phẩm vào từng túi lớn, thuận tiện việc trao quà người dân. 

Theo quan sát, bắt đầu từ lối vào, người dân được thực hiện kiểm tra y tế đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Danh sách nhận hỗ trợ chủ yếu là các gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do...

3 địa điểm "Gian hàng 0 đồng" đã được đơn vị này tổ chức tại các phường phường Trung Văn, Xuân Phương, Mỹ Đình 1. Mỗi suất quà được trao gồm các nhu yếu phẩm gạo, trứng, lạc, miến, mì tôm, dầu ăn, mắm, muối và rau sạch.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội cho biết: "Để hỗ trợ người dân, chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ. Cũng mong muốn nhân dân Thủ đô nói chung trong thời gian này chung sức đồng lòng thực hiện tốt việc giãn cách xã hội đưa thủ đô sớm vượt qua đại dịch.”

Cũng trong sáng cùng ngày (21/8), tại địa bàn phường Minh Khai (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Thành phố đã trao 2.200 suất quà cho sinh viên, người lao động nghèo trên địa bàn quận.

Tại buổi lễ trao quà, bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân, đặc biệt là những đối tượng chính sách, người nghèo, lao động, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ, Thành phố đã có nhiều chính sách để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động.

Sinh viên Nguyễn Huyền Trang (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ, đã “mắc kẹt” tại Hà Nội từ khi áp dụng Chỉ thị 16 (ngày 24/7). “Hôm nay nhận được quà là những nhu yếu phẩm em rất xúc động, vì chúng em đang thiếu thốn thực phẩm. Dù thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn, nhưng địa phương và các mạnh thường quân thường xuyên quan tâm tặng quà. Em mong dịch sớm qua để cuộc sống mọi người ổn định”, Trang cho hay.

Chị Nguyễn Thị Vân - Công nhân, quê Thanh Hóa chia sẻ, trong những ngày thực hiện giãn cách, cuộc sống của chị và nhiều người thuê trọ trở nên khó khăn vì phải nghỉ việc. Do đó, mỗi khi địa phương thông báo có đoàn thể, mạnh thường quân phát quà ủng hộ, những người khó khăn như chị rất xúc động.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những lúc khó khăn chúng tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ chính quyền, cộng đồng. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn vì những sẻ chia của mọi người”, chị Vân xúc động nói.