Sự kiện

Giám đốc bệnh viện lý giải nguyên nhân trẻ sơ sinh bất ngờ tử vong sau 5 ngày điều trị

Trước phản ánh của người nhà nạn nhân tố bác sĩ từ chối chuyển viện cho bệnh nhi sau 5 ngày điều trị dẫn đến việc cháu nhỏ tử vong sau đó, mới đây, Giám đốc bệnh viện Sản nhi Ninh Bình đã lên tiếng trả lời về thông tin trên.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một clip được cho là của người nhà bệnh nhân Nguyễn Tiến Đ. (sinh ngày 25/4/2019) tố các bác sĩ của bệnh viện Sản nhi Ninh Bình thiếu trách nhiệm dẫn tới cái chết thương tâm của cháu Đ.

Theo đó, cháu Đ. được đưa đến thăm khám tại bệnh viện Sản nhi Ninh Bình từ ngày 28/5/2019. Sau 5 ngày thăm khám các bác sĩ tại đây vẫn không tìm được ra bệnh nên gia đình đã yêu cầu bệnh viện cho cháu Đ. chuyển viện lên Hà Nội để điều trị nhưng bị từ chối. Đến tối ngày 1/6/2019 cháu Đ. đã tử vong.

Sáng 4/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Phạm Cầm Kỳ - Giám đốc bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết: “Khoảng 10h ngày 28/5/2019, bệnh viện Sản nhi Ninh Bình tiếp nhận trường hợp của bệnh nhi Nguyễn Tiến Đ. (trú tại Chiên Khiết, Đăk Xú, Ngọc Hồi, Kon Tum) đến khám tại khoa Khám bệnh vì lý do sốt, khóc cơn.

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình, nơi xảy ra vụ việc.

Qua thăm khám lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chuẩn đoán trẻ bị Viêm phế quản phổi - Viêm mũi họng/Khóc cơn-Theo dõi rối loạn tiêu hóa.

Đến khoảng 18h45 ngày 1/6/2019, cháu Đ. có diễn biến nặng với biểu hiện như trẻ mệt, da tái, tim nhịp đều nhanh, phổi thở thô, bụng mềm, gan to 3cm dưới bờ sườn.

Sau đó, cháu Đ. được chỉ định làm xét nghiệm men tim và siêu âm tim. Tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, bé đột ngột diễn biến nặng nên đã được đưa đi cấp cứu ngay và chuyển khoa cấp cứu tiếp tục hồi sức tích cực. Tuy nhiên trẻ không đáp ứng và tử vong, kết thúc cấp cứu hồi 21h35 ngày 1/6/2019”.

Về thông tin cho rằng gia đình đã yêu cầu chuyển viện cho cháu Đ. lên Hà Nội để điều trị nhưng không được bệnh viện Sản nhi Ninh Bình đồng ý, ông Kỳ khẳng định: “Bệnh viện chưa nhận được bất cứ yêu cầu chuyển viện nào của gia đình. Thời điểm cháu Đ. nhập viện chúng tôi chuẩn đoán mức độ bệnh thông thường, đến ngày điều trị thứ 4 sức khỏe cháu Đ. cơ bản đã hoàn toàn bình thường nhưng đến ngày điều trị thứ 5 tình trạng bệnh có diễn biến bất ngờ cộng thêm thể trạng bệnh nhân còn quá nhỏ (mới hơn 30 ngày tuổi) nên dẫn đến sự việc đáng buồn như trên”.

Được biết, cơ quan công an cũng đã đề nghị gia đình về việc trưng cầu giám định pháp y, phẫu thuật tử thi để phục vụ công tác điều tra nhưng gia đình từ chối. Sau đó, cơ quan công an đã bàn giao tử thi cho gia đình để lo hậu sự cho cháu Đ.

Nguyễn Lâm