Bóng đá Việt Nam

Giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022: Bước đệm hướng tới Vòng loại U20 châu Á

Sáng ngày 04/8/2022 tại Khu Du lịch Đại Nam tỉnh Bình Dương, diễn ra buổi họp báo giải bóng đá U19 quốc tế Thanh niên lần thứ 4 năm 2022.

Đến dự có ông Bùi Hữu Toàn- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Cao Văn Chóng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam; ông Nguyễn Công Khế – Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên; ông Vũ Đức Thành- Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bình Dương; ông Hồ Hồng Thạch-Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần CLB bóng đá Becamex Bình Dương; ông Võ Kim Thanh-Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam, cùng đại diện các Sở, ban ngành, Ban tổ chức, lực lượng trọng tài, Ban huấn luyện 04 đội tham dự giải và phóng viên Báo, Đài PTTH Trung ương, các địa phương.

Giải U19 quốc tế Thanh Niên 2022 chính thức khởi tranh vào ngày mai (5/8) trên sân vận động Bình Dương với sự góp mặt của 4 đội hàng đầu khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Myanmar và chủ nhà Việt Nam. Giải đấu được đánh giá là cơ hội quý để HLV Đinh Thế Nam thử nghiệm, rà soát đội hình chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U20 châu Á 2023, diễn ra vào tháng 9 tới. 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu vào tranh chung kết và 2 đội xếp thứ ba và tư tranh HCĐ. Giải sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11/8 tại sân vận động Bình Dương, các trận đấu đều vào cửa miễn phí.

Ông Nguyễn Công Khế – Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban tổ chức giải - nhà báo Nguyễn Công Khế chia sẻ: "Giải U19 - U21 Quốc gia đã làm gần 30 lần nhưng đây mới chỉ là lần thứ 4, chúng tôi tổ chức giải U19 Quốc tế. Tại đây, tôi xin cảm ơn LĐBĐ Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng vẫn hỗ trợ, mời được nhiều đội mạnh như U19 Thái Lan, U19 Myanmar và đặc biệt là U19 Malaysia. Mặt khác, tôi cũng gửi lời cảm ơn tỉnh uỷ, ban ngành tỉnh Bình Dương đã nhận đăng cai trong thời gian qua và hỗ trợ rất nhiều. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Dù các phương thức truyền thông mạng xã hội khác có phát triển nhưng các báo vẫn đảm bào được nhiệm vụ mang thông tin đến cho công chúng. Đó là một trong những động lực để chúng tôi duy trì giải đấu của mình."

Về phần mình, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - ông Cao Văn Chóng cũng nhấn mạnh: "Trong thời gian vừa qua, LĐBĐ Việt Nam đã có sự quan tâm đặc biệt cho các cầu thủ trẻ. Đó là lý do khiến cho các đội trẻ đội quốc gia gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian gần đây. Vì những lý do liên quan đến dịch COVID-19, hệ thống bóng đá trẻ đã phải gián đoạn trong khoảng thời gian 2 năm. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để tạo ra sân chơi cho các lứa cầu thủ trẻ như U19, U21,... Giải U19 Quốc tế Thanh niên 2022 là lần thứ 4 được tổ chức, thông qua giải đấu này sẽ tìm ra những cầu thủ chất lượng, có tiềm năng để trong tương lai xa sẽ là trụ cột của các đội tuyển quốc gia."

Phó Chủ tịch VFF - ông Cao Văn Chóng

Được biết, đội vô địch sẽ nhận cúp, cờ và số tiền thưởng 10 ngàn USD. Đội xếp thứ nhì nhận 6 ngàn USD và hạng ba nhận 4 ngàn USD, riêng đội đoạt giải phong cách nhận 2 ngàn USD. Bên cạch đó, các giải thưởng cá nhân như Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải và Tổ trọng tài xuất sắc nhất mỗi giải 500 USD. Riêng cầu thủ xuất sắc từng trận đấu và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu nhận 100 USD. 

HLV Đinh Thế Nam trả lời họp báo sáng 4/8

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam đấu trận khai mạc với U19 Myanmar lúc 18 giờ 30 ngày 5/88, sau đó lần lượt chạm trán U19 Malaysia lúc 18 giờ 30 ngày 7/8, U19 Thái Lan lúc 18 giờ 30 ngày 9/8. Hai đội xếp nhất, nhì vòng loại sẽ tranh chung kết vào lúc 18 giờ 30 ngày 11/8, hai đội còn lại tranh hạng ba lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Toàn bộ các trận đấu được trực tiếp trên FPT Play, YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên. Sân Bình Dương cũng mở cửa tự do chào đón người hâm mộ đến sân cổ vũ cho tuyển U19 Việt Nam cùng các đội khác tranh tài.