An ninh - Hình sự

Giải cứu nam thanh niên chốt cửa đốt phòng trọ

Giữa trưa, 1 thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, chốt cửa phòng trọ châm lửa đốt. May mắn, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phá cửa, giải cứu kịp thời.

Ngày 11/7, Công an phường Bình Nhân, TP.Thuận An, Bình Dương vừa giải cứu 1 người đàn ông có biểu hiện không bình thường, đóng cửa phòng trọ tự thiêu.

Thanh niên chốt cửa tự đốt phòng trọ.

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, tại 1 nhà trọ ở phường Bình Nhâm, người dân dãy trọ phát hiện khói bốc lên nghi ngút, kèm theo nhiều tiếng nổ trong phòng trọ của anh N.V.T., 22 tuổi, quê Vĩnh Long.

Nghi có việc không hay, nhiều người chạy đến gọi anh T. mở cửa ra ngoài. Tuy nhiên, thanh niên này nhất quyết chốt cửa cố thủ.

Trong khí đó, khói lửa bốc ra ngày càng lớn, nhiều người lo sợ lửa có thể cháy lan các phòng trọ khác.

Lực lượng chức năng phá cửa, khống chế đưa thanh niên ra ngoài.

Sự việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an phường Bình Nhâm có mặt, phá cửa, cứu người.

Tuy nhiên, thanh niên này tỏ ra ngoan cố, tìm cách chống trả nên công an phải khống chế đưa ra ngoài.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng, giấy tờ, bếp gas bên trong phòng đã bị đốt cháy.

Bên trong phòng trọ, nhiều vật dụng đã bị lửa đốt cháy.

Theo người dân tại dãy trọ cho hay, những ngày gần đây họ thấy T. có biểu hiện buồn rầu, không tỉnh táo.

Nam thanh niên được đưa về công an phường làm việc.

Hiện, công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.