Tiêu dùng & Dư luận

Giá xăng tiếp tục tăng thêm hơn 300 đồng/lít từ ngày 30/11?

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang tăng, giá xăng trong nước cũng được dự đoán sẽ tăng tối đa lên tới 280-320 đồng/lít.

Trong kỳ tính giá ngày 30/11, Bộ Công Thương không công bố giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore. Tuy nhiên, tại thời điểm 7h30 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 0,3% lên 57,8 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent đi ngang ở mức 62,4 USD/thùng. 

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở TP.HCM cũng cho biết giá xăng thế giới đang đà tăng. Vị này dự báo trong đợt điều chỉnh này, rất có thể giá xăng trong nước sẽ tăng theo xu hướng tăng giá của thị trường xăng dầu thế giới.

Giá xăng sẽ tăng trong phiên điều chỉnh lần này?

Cụ thể, vị này dự đoán giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 280-320 đồng/lít, trong khi giá xăng RON 95 tăng 30-60 đồng/lít. Các mặt hàng dầu được dự đoán điều chỉnh tăng, giảm tùy loại. Riêng dầu mazut khả năng sẽ giảm 800-1.000 đồng/kg.

Trong lần gần nhất giá xăng dầu được điều chỉnh là ngày 15/11, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu.

Chiều ngày 15/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Xăng E5RON92 tăng 255 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 351 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 94 đồng/lít; dầu hỏa giảm 169 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 575 đồng/kg.

Sau điều chỉnh xăng E5RON92 không cao hơn 19.507 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.796 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.963 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 14.968 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.942 đồng/kg.

Theo liên Bộ Tài chính - Công Thương, trong 15 ngày trước kỳ điều hành ngày 15/11, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng.

Lê Lan (Tổng hợp)